ROCKY RIVER, Ohio (NV) – Một ông ở Ohio bị bắt với cáo buộc đe dọa Dân Biểu Max Miller (Cộng Hòa-Ohio) sau khi ông Miller báo cảnh sát ông bị nghi can ép văng xe ra khỏi đường, theo hồ sơ đài CNN có được hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Sáu.
Ông Feras S. Hamdan, 36 tuổi, bị bắt sau khi ông Miller nộp đơn tố cáo bị đe dọa nghiêm trọng cho cảnh sát, đồng thời yêu cầu cầu tòa ra lệnh cấm ông Hamdan tới gần vị dân biểu này, theo Sở Cảnh Sát Rocky River (RRPD), ngoại ô Cleveland, Ohio.

Hôm Thứ Sáu, có luật sư đi cùng, ông Hamdan đầu thú cảnh sát và đang chờ ra tòa, RRPC cho biết.
Hôm Thứ Năm, ông Miller gọi 911 báo cáo có người đang đe dọa ông và gia đình trên xa lộ.
“Tôi đang trên xa lộ. Có người vừa tạt ngang đầu xe tôi, đang giơ ngón tay chửi tôi, đang cho tôi thấy cờ Palestine và đang hét lên đòi giết tôi,” ông Miller nói, theo đoạn thu âm cuộc gọi 911 mà CNN có được.
Có lúc, ông Miller cho 911 hay: “Tôi hơi run sợ vì tôi bị dọa giết.”
Ông Miller gọi cho cảnh sát khi đang trên đường đi làm và đọc bảng số xe nghi can. Cuộc gọi của ông được chuyển cho RRPD, nơi xảy ra sự việc.
Trong cuộc gọi đó, ông Miller cho biết nghi can lái xe Tesla tạt ngang đầu xe ông và đe dọa “cắt cổ” ông và con gái ông, và chửi ông là “người Do Thái bẩn thỉu.”
Sau đó, ông nói với 911: “Tôi có mang vũ khí. May mà tôi không sử dụng. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra? Người này vừa dọa sẽ giết tôi và con gái tôi, gần 2 tuổi.”
Cảnh sát cho hay vợ và đứa con trai 2 tuổi của ông Miller cũng ở trên xe lúc xảy ra sự việc, theo Newsweek.
RRPD đang phối hợp với Cảnh Sát Quốc Hội (USCP) điều tra vụ này. Điều tra viên USCP đã tới Ohio, nguồn tin biết cuộc điều tra này xác nhận với CNN.
Khi CNN liên lạc hôm Thứ Sáu, USCP từ chối nói về vụ này vì lý do an toàn.
Vụ này nhanh chóng khiến dư luận cả nước chú ý, đặc biệt sau khi Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, gọi đó là “hành vi bạo lực chính trị đáng căm phẫn” đối với thành viên đương nhiệm của Quốc Hội. Ông Johnson cho biết vụ này liên hệ với xu hướng bạo lực chính trị đáng lo ngại, đồng thời yêu cầu Bộ Tư Pháp điều tra xem có vi phạm luật dân quyền liên bang hay không.
Ông Miller, dân biểu đại diện Địa Hạt 7 của Ohio, là người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump nhiệt tình và ủng hộ quan điểm bảo thủ ở Quốc Hội.
Vụ này xảy ra chưa đầy một tuần sau vụ hai cặp vợ chồng hai nhà lập pháp tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ ở Minnesota bị bắn ngay tại nhà, làm một cặp thiệt mạng, còn cặp kia bị thương. Ông Tim Walz (Dân Chủ), thống đốc Minnesota, gọi đó là “vụ bạo lực chính trị có mục tiêu.” (Th.Long) [qd]

















































































