Tòa liên bang tịch thu gần $4 triệu trong vụ Andrew Đỗ nhận hối lộ

SANTA ANA, California (NV) – Một chánh án liên bang vừa ra lệnh tịch thu tài sản và tiền trong tài khoản một tổ chức có liên quan đến vụ hối lộ của cựu Giám Sát Viên Andrew Đỗ để trả lại cho người dân đóng thuế Orange County hôm Thứ Hai, 16 Tháng Sáu, theo đài phát thanh LAist.

Chánh Án James Selna đưa ra phán quyết này sau hơn một năm rưỡi LAist bắt đầu điều tra vụ tham nhũng hơn $10 triệu tiền COVID-19 tại Orange County trong đó, ông Andrew Đỗ thừa nhận có nhận hối lộ $550,000 để “rót” tiền cho hai tổ chức Viet America Society (VAS) và Hand to Hand Relief Organization (H2H).

Căn nhà cô Rhiannon Đỗ, con gái cựu Giám Sát Viên Andrew Đỗ, mua hơn $1 triệu ở Tustin, sẽ bị chính quyền liên bang tịch thu. (Hình: Brian Feinzimer/LAist)

Ông Selna cũng xác nhận ông Andrew Đỗ có quyền lợi tài chính trong các tài sản và tài khoản bị tịch thu.

Trước đó, hôm 9 Tháng Sáu, Chánh Án James Selna tuyên án năm năm tù với ông Andrew Đỗ.

Trong phán quyết hôm Thứ Hai, Chánh Án Selna ra lệnh bán hai căn nhà bị tịch thu.

Các công tố viên liên bang cho biết mục tiêu của họ là thu hồi số tiền này, rồi trả lại cho Orange County tùy nghi sử dụng.

Tuy nhiên, trước mắt, số tiền bị tịch thu sẽ được chuyển ngay cho chính quyền liên bang.

Những gì bị tịch thu?

-$1,702,630.86 trong tài khoản của VAS, tổ chức bất vụ lợi trọng tâm của vụ tham nhũng có liên quan đến ông Andrew Đỗ.

-$724,749.10 trong tài khoản của Aloha Financial Investment, Inc., công ty địa ốc mà ông Andrew Đỗ thừa nhận được sử dụng để “rửa tiền” đưa cho hai cô con gái của ông, Ilene Đỗ và Rhiannon Đỗ.

-Căn nhà trên đường 17th ở Santa Ana mà Aloha Financial Investment, Inc. mua với giá $1.1 triệu vào năm 2023, tất cả trả bằng tiền mặt.

-Căn nhà ở Tustin mà cô Rhiannon Đỗ mua với giá $1,035,000 hồi năm 2023, trong đó, cô nhận $385,000 của Aloha Financial Investment, Inc. để trả tiền “down” và vay ngân hàng $621,000 (ngân hàng cho vay tiền sẽ được trả lại tiền sau khi nhà được bán).

Chánh Án Selna cũng ra phán quyết rằng bất cứ ai đang cư ngụ trong hai căn nhà nêu trên phải rời đi trong vòng hai tuần. Nếu không, họ và đồ đạc của họ sẽ bị nhân viên liên bang trục xuất mà không cần thêm lệnh nào khác của tòa.

Hiện nay, không rõ có ai cư ngụ trong hai căn nhà này hay không. Hàng xóm có nhìn thấy cô Rhiannon Đỗ trong căn nhà ở Tustin hồi Tháng Tám, 2024.

Căn nhà trên đường 17th ở Santa Ana sẽ bị tịch thu. (Hình: Chụp từ màn hình Google Maps)

Số tiền tịch thu có thể được trả lại Orange County

Một số thành viên cộng đồng có hỏi LAist về tài sản và số tiền bị tịch thu. Nhiều người thắc mắc liệu nó có được trả lại để sử dụng trong việc phục vụ cao niên và người nghèo trong Địa Hạt 1, nơi mà ông Andrew Đỗ từng đại diện và chỉ dùng 15% số tiền được phân phối để mua thức ăn cho họ trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Hôm Thứ Ba, 17 Tháng Sáu, LAist có hỏi các công tố viên chuyện này.

Ông Ciaran McEvoy, phát ngôn viên Văn Phòng Bộ Tư Pháp ở Los Angeles, trả lời như sau: “Chính quyền liên bang sẽ thực hiện việc tịch thu, sau đó, sẽ chính thức yêu cầu Cơ Quan Thu Hồi Tài Sản Qua Rửa Tiền (MLARS) của Bộ Tư Pháp rằng số tiền này được trả lại liên bang hoặc trả lại cho nạn nhân, là Orange County.”

Nếu trả lại cho Orange County, liệu số tiền này có bao gồm giới hạn quận hạt chi tiêu như thế nào không, LAist hỏi.

Ông McEvoy trả lời: “Cái đó tùy Orange County. Họ muốn chi tiêu như thế nào cũng được.”

LAist có hỏi tất cả năm thành viên Hội Đồng Giám Sát Orange County. Có bốn người hồi âm.

Giám Sát Viên Janet Nguyễn, đại diện Địa Hạt 1, nói rằng số tiền này nên được sử dụng phục vụ cử tri, những người không được phục vụ vì vụ tham nhũng.

Giám Sát Viên Vicente Sarmiento của Địa Hạt 2 nói rằng số tiền này nên được sử dụng cho những người có nhu cầu nhất. Địa hạt mà ông Sarmiento đại diện trước đây có một phần thuộc Địa Hạt 1 do ông Andrew Đỗ đại diện. Điều này có nghĩa là một số cử tri của ông cũng là nạn nhân của vụ tham nhũng.

Giám Sát Viên Katrina Foley của Địa Hạt 5 thì cho rằng, ngoài việc giúp những nạn nhân, một phần số tiền nên được dùng để trả các khoản tiền chi phí thanh tra vụ tham nhũng.

Giám Sát Viên Don Wagner của Địa Hạt 3 cho rằng đây là số tiền “bị ăn cắp từ Địa Hạt 1,” thành ra, có thể Giám Sát Viên Janet Nguyễn sẽ “xem xét tình hình địa hạt để coi số tiền này nên được sử dụng ra sao.”

Văn phòng của Viet America Society (VAS) ở Huntington Beach. (Hình minh họa: Nick Gerda/LAist)

Số tiền bị ăn cắp còn lại thì sao?

Hiện chưa rõ là chính quyền liên bang có thu hồi được số tiền $7.9 triệu còn lại mà ông Andrew Đỗ thừa nhận đã bị ăn cắp, mà đáng lẽ được sử dụng mua thức ăn cho cao niên và người nghèo.

Ông McEvoy từ chối trả lời khi được LAist hỏi chuyện này.

Trong khi đó, Orange County đang có một đơn kiện dân sự đối với ông Andrew Đỗ và những người liên quan để đòi số tiền tham nhũng còn lại.

Ngoài ra, Chánh Án Selna sẽ quyết định số tiền bồi thường trong vụ tham nhũng này là bao nhiêu trong một phiên tòa khác vào ngày 11 Tháng Tám.

Trong ngày tuyên án bị cáo Andrew Đỗ hôm 9 Tháng Sáu, vị chánh án nói rằng cựu giám sát viên Orange County và con gái Rhiannon Đỗ sẽ “chịu trách nhiệm chung” trong việc trả lại số tiền tham nhũng.

Bốn ngày sau, vào ngày 15 Tháng Tám, ông Andrew Đỗ sẽ trình diện nhà tù Lompoc ở Santa Barbara County, California. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT