SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Công An Sài Gòn loan báo vụ trấn áp, tịch thu 10,000 chai nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Bvlgari, Dior… và bắt giữ vợ chồng nghi can Lư Hưng Phát với cáo buộc cầm đầu đường dây.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 22 Tháng Sáu, nước hoa giả được nhập lậu từ Trung Quốc.

Vợ chồng nghi can Phát thuê nhiều địa điểm tại Sài Gòn để cất giấu, thuê người phân loại, đóng gói thành các hộp nước hoa giả thương hiệu Chanel, Bvlgari, YSL, Dior… Tang vật bị tịch thu trong vụ này gồm tem nhãn, bao bì giả của các thương hiệu nêu trên.
Đường dây này quảng cáo, rao bán nước hoa qua các hội nhóm trên mạng xã hội và nhờ dịch vụ chuyển phát nhanh giao hàng đến nhiều tỉnh, thành.
Vợ chồng nghi can Phát bị bắt giữ cùng năm đồng phạm, với một số cáo buộc ban đầu là “buôn bán hàng giả, buôn lậu, trốn thuế.”
Bên dưới bản tin, độc giả “Hoàng Xích Lô” cho hay, nước hoa giả và các sản phẩm giả khác thường được bán trong các phiên “livestream” trên TikTok và được rao là “hàng trợ giá.”
Vụ trấn áp kho nước hoa giả xảy ra trong bối cảnh nhà chức trách ở Sài Gòn liên tiếp mở các đợt trấn áp hàng giả thương hiệu nổi tiếng tại trung tâm thương mại Saigon Square và chợ Bến Thành.
Theo báo VNExpress hôm 14 Tháng Sáu, hai chủ quầy tại Saigon Square bị xử phạt hành chính vì bán bóp, túi xách, và áo thun giả thương hiệu Hermes, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Lacoste, Boss, Polo… với giá “thấp hơn rất nhiều so với hàng thật.”
Các thương hiệu thời trang nêu trên đều đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Hơn 400 sản phẩm tại hai quầy này đã bị tịch thu.
Trước đó, vào ngày 29 Tháng Năm, nhà chức trách ập vào Saigon Square, tịch thu hàng ngàn túi xách, bóp, đồng hồ, kính mắt… giả các thương hiệu nổi tiếng.

Các vụ trấn áp hàng giả dẫn đến tình trạng nhiều tiểu thương ở Saigon Square, chợ Bến Thành… đóng quầy để tránh bị tịch thu hàng hóa hoặc truy nguồn gốc.
Theo báo Tin Tức hôm 13 Tháng Sáu, nhiều chợ bán sỉ lớn và lâu đời ở Sài Gòn như An Đông, Tân Bình… bỗng nhiên rơi vào cảnh đìu hiu chưa từng có, hàng loạt sạp đóng cửa, buôn bán ế ẩm kéo dài.
Số lượng sạp đóng cửa tại các khu chợ này được ghi nhận tăng đáng kể do tiểu thương lo sợ bị kiểm tra hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, bị tịch thu hàng và bị phạt nặng. (N.H.K) [đ.d.]






















































































































































