Trump kể công làm trung gian thỏa thuận ngưng bắn Israel-Iran

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 24 Tháng Sáu, tuyên bố ông là người có công làm trung gian cho thỏa thuận ngưng bắn giữa Israel với Iran sau gần hai tuần chiến tranh bùng nổ giữa hai quốc gia này, theo Newsweek.

Tổng Thống Trump gọi thỏa thuận ngưng bắn mong manh này là kết quả trực tiếp của chiến dịch ném bom cơ sở nguyên tử Iran mà ông ra lệnh quân đội Mỹ thực hiện cuối tuần trước.

Tổng Thống Donald Trump. (Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

“Cả Israel lẫn Iran đều muốn chấm dứt cuộc chiến, như nhau! Tôi rất vinh dự phá hủy toàn bộ cơ sở và năng lực nguyên tử [của Iran], rồi chấm dứt cuộc chiến!” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của ông.

Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ ông Trump tuyên bố như trên, thỏa thuận ngưng bắn giữa Israel với Iran dường như đổ vỡ.

Tối Thứ Hai, Tổng Thống Trump công bố thỏa thuận này sau khi ông ra lệnh quân đội Mỹ ném bom ba cơ sở nguyên tử Iran hôm Thứ Bảy và Iran bắn hỏa tiễn qua Israel cũng như căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông để trả thù.

Thỏa thuận ngưng bắn này lẽ ra có hiệu lực từ nửa đêm Thứ Hai, nhưng Israel cáo buộc Iran vi phạm nên tiếp tục không kích Iran.

Hôm Thứ Ba, Tổng Thống Trump lên tiếng bực bội với cả hai nước này. Ông nói: “Họ chẳng biết họ đang làm cái quái gì.”

Trên Truth Social, ông Trump cảnh cáo Israel đừng tiếp tục không kích Iran. Ông lưu ý làm như vậy là “vi phạm nghiêm trọng” thỏa thuận ngưng bắn.

Văn phòng ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, loan báo Israel đã dừng tấn công Iran sau khi ông nói chuyện với Tổng Thống Trump, nhưng tình hình vẫn rất căng thẳng.

Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, xác nhận Tổng Thống Trump “đang nói chuyện” với giới lãnh đạo Israel để ngăn ngừa giao tranh gia tăng.

Cũng hôm Thứ Ba, Hạ Viện bỏ phiếu chặn nghị quyết của phía Dân Chủ kêu gọi luận tội Tổng Thống Trump vì ra lệnh tấn công Iran mà không được Quốc Hội chuẩn thuận, theo CNN.

Hạ Viện bỏ phiếu 344-79 chặn nghị quyết do Dân Biểu Al Green (Dân Chủ-Texas) đưa ra. Thực ra, Hạ Viện không bỏ phiếu trực tiếp về nghị quyết của ông Green, mà bỏ phiếu cho đơn yêu cầu của phía Cộng Hòa đòi chặn nghị quyết này. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT