WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Chủ Nhật, 29 Tháng sáu, Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis (Cộng Hòa-North Carolina) tuyên bố không tái tranh cử, một ngày sau khi ông làm Tổng Thống Donald Trump phật lòng vì phản đối chính sách nội trị toàn diện do đảng phái vạch ra, NBC đưa tin.
Sau quyết định bất ngờ này, chiến trường North Carolina bị bỏ trống một vị trí vốn được định sẵn là một trong những màn tranh tài gay gắt nhất trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026.
Tillis đưa ra một tuyên bố dài về quyết định lùi bước rằng ông không còn mặn mà với việc tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba dài sáu năm tại Thượng Viện.

“Một số đồng viện của tôi nhận thấy trong năm qua, và thậm chí có lúc họ còn nói đùa về chuyện đó, tôi không còn hứng thú cho một nhiệm kỳ nữa,” Tillis nói. “Đó là thực tế, vì hoặc là tôi bỏ ra thêm sáu năm nữa để tung hoành trên vũ đài chính trị và bế tắc đảng phái ở Washington DC, hoặc dành thời giờ cho tình yêu của đời tôi Susan, hai con, cùng ba đứa cháu xinh xắn và thân bằng quyến thuộc trong đại gia đình ở quê nhà. Quả thật đây không phải là một quyết định khó khăn và tôi không trông cầu để được tái đắc cử.”
Sau khi Tillis bỏ phiếu phản đối dự luật chính sách nội trị quy mô lớn của Đảng Cộng Hòa hôm Thứ Bảy, Trump liền công kích ông trong loạt bài viết trên mạng xã hội và hăm he rằng Tillis sẽ bị các ứng cử viên triển vọng thách thức trong vòng bầu cử sơ bộ.
“Thom Tillis đang làm nước Mỹ và Những Người Dân Tuyệt Vời tại North Carolina vướng vào một sai lầm lớn!” Trump viết vào tối Thứ Bảy trên Truth Social.
Tillis nói với các ký giả vào Chủ Nhật rằng ông đã cho cả Trump và Lãnh Tụ Khối Đa Số Thượng Viện John Thune biết về quyết định không tái tranh cử vào tối Thứ BTillis cũng không đọc bất cứ bài viết nào của Trump trên Truth Social, kể cả việc tổng thống cam kết gặp gỡ các ứng cử viên thách thức Tillis trong vòng bầu cử sơ bộ.
Tillis tự so sánh với các cựu Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin (West Virginia-Dân Chủ) và Kyrsten Sinema (Arizona-Dân Chủ) nhưng không nêu đích danh, hai người này đều trở thành các thành viên độc lập vào cuối nhiệm kỳ, Tillis cho biết trong tuyên bố.
Khi được hỏi vào Chủ Nhật rằng liệu có tình trạng bất đồng quan điểm với Trump trong Đảng Cộng Hòa hay không, Tillis trả lời “nếu dám lên tiếng thì được thôi.”
Trước buổi bỏ phiếu hôm Thứ Bảy, Tillis cảnh cáo riêng các đồng viện rằng việc Đảng Cộng Hòa cắt Medicaid trong “One Big Beautiful Bill” (Dự Luật To Đẹp) sẽ khiến đảng phái trả giá trên phương diện chính trị.
Trong lúc tranh luận trên nghị trường hôm Chủ Nhật, Tillis cho biết việc tiết giảm chăm sóc sức khỏe theo kế hoạch phân bổ ngân sách chẳng khác nào phản bội nhân dân Hoa Kỳ, đặc biệt là sau khi Trump hối thúc các nhà lập pháp nhắm vào tình trạng lãng phí, gian lận và lạm dụng trong Medicaid và các chương trình phúc lợi khác.
Đảng Cộng Hòa đang chật vật để tìm người thế chỗ Tillis trong chiến dịch tranh cử được Đảng Dân Chủ coi là mục tiêu hàng đầu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm sau.
Một nguồn tin thân cận với gia đình Trump cho biết Lara Trump, con dâu tổng thống kiêm cựu đồng chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa RNC, đang “suy tính kỹ lưỡng” việc dấn thân chiến dịch tranh cử.
Ngoài ra còn có một ứng cử viên triển vọng, theo một chiến lược gia Đảng Cộng Hòa thông thuộc với vấn đề, là Dân Biểu Richard Hudson (Cộng Hòa-North Carolina), một nhân vật thân cận với Trump. Nhưng việc ông đang là chủ tịch ủy ban vận động tranh cử trong Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện có thể cản trở nỗ lực tranh cử vào Thượng Viện và không rõ liệu ông có cần phải từ bỏ vai trò lãnh đạo để ra tranh cử hay không.
Một nguồn tin thân cận với Dân Biểu Pat Harrigan (Cộng Hòa-North Carolina) cho biết việc ông đang suy xét tới việc tranh cử. Chủ Tịch RNC Mike Whatley, từng là chủ tịch Đảng Cộng Hòa North Carolina, cũng được coi là một ứng cử viên triển vọng.
Chủ Tịch Ủy Ban Thượng Viện Đảng Cộng Hòa Quốc Gia Tim Scott tỏ ra tin tưởng rằng kể cả khi Tillis không tái tranh cử, Đảng Cộng Hòa vẫn bảo toàn được vị trí đó tại North Carolina.
Nhưng giờ đây, thậm chí Đảng Dân Chủ còn lạc quan hơn về cơ hội tại North Carolina vào năm tới khi họ tìm cách tấn công khối đa số 53-47 của Đảng Cộng Hòa.
Đảng Dân Chủ mong có thể chiêu mộ được cựu Thống Đốc Roy Cooper ra tranh cử, ngoài ra đã có cựu Dân Biểu Wiley Nickel (Dân Chủ-North Carolina) dự phần trong chiến dịch sắp tới. (TTHN)

















































































