Kinh hoàng đường dây tạo nạc heo bằng chất cấm, bán ra thị trường hơn 10,000 tấn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cán bộ kiểm dịch động vật ở Đồng Nai nhận hối lộ, không kiểm tra thực tế mà cấp khống giấy kiểm dịch để nhóm người chuyên vỗ béo heo “lọt lưới,” đưa ra thị trường hơn  chục ngàn tấn heo nhiễm chất cấm Salbutamol.

Chiều 5 Tháng Mười, Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An TP.HCM đã khởi tố, bắt giữ bị can Nguyễn Văn Hiệu, 41 tuổi, cùng tám bị can khác để điều tra về các tội danh “vi phạm quy định về an toàn thực phẩm,” “buôn bán hàng cấm,” “đưa hối lộ và nhận hối lộ.”

Nhóm bị can trong đường dây nuôi heo bằng chất cấm Salbutamol tại cơ quan điều tra. (Hình: VnExpress)

Theo Công An TP.HCM, đường dây này hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phía Nam, trong đó Sài Gòn là một trong những địa bàn tiêu thụ chính.

Báo Dân Trí dẫn điều tra ban đầu cho hay, từ Tháng Giêng, 2026, nhóm này mua heo hơi (heo nguyên con còn sống) có trọng lượng khoảng 100-110 kg, đưa về các trang trại để nuôi “vỗ béo.”

Trong khoảng một tháng, heo được cho ăn thức ăn trộn với chất Salbutamol để tăng lên 130-140 kg.

Salbutamol là thuốc điều trị một số bệnh hô hấp nhưng bị cấm dùng để tạo nạc trong chăn nuôi. Bởi khi tồn dư trong thịt, chất này có thể gây tim đập nhanh, run tay, đau đầu, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và hạ kali máu. Người có bệnh tim mạch đặc biệt dễ bị ảnh hưởng.

Cuối Tháng Bảy vừa qua, Phòng Cảnh Sát Kinh Tế phối hợp Sở Nông Nghiệp và Môi Trường bất ngờ kiểm tra ba xe vận tải chở 280 con heo của hai bị can Hiệu và Phạm Văn Hùng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, toàn bộ số heo trên dương tính với chất Salbutamol, trong đó 80 con còn nhiễm virus dịch tả heo Châu Phi.

Từ đây, giới hữu trách khám xét khẩn cấp 14 địa điểm là trang trại và nơi ở của những người liên quan tại Đồng Nai, phát hiện 3,909 con heo dương tính với Salbutamol.

Nhóm chăn nuôi được cho là trộn 100 gr Salbutamol với khoảng 300 kg cám cho 100 con heo ăn. Trung bình mỗi lứa 100 con sử dụng khoảng 3 kg chất này.

Khoảng 10 ngày trước khi xuất bán, người nuôi ngừng cho heo ăn Salbutamol, đồng thời cho uống thuốc giải độc gan hoặc điện giải nhằm đối phó việc kiểm tra tồn dư chất cấm.

Qua khám xét, nhà chức trách thu giữ hơn 1,000 kg Salbutamol có thể dùng trộn cho hơn 3,000 tấn thức ăn chăn nuôi, do bị can Nguyễn Thị Trinh Nữ cung cấp cho các trang trại, với giá bán 375,000 đồng ($14.4) mỗi kg.

Lực lượng hữu trách kiểm tra xe vận tải, phát hiện heo nhiễm virus dịch tả heo Châu Phi. (Hình: Thuận Thiên/Dân Trí)

Để đưa heo đã vỗ béo ra khỏi các trang trại đến các lò mổ ở nhiều tỉnh thành giết mổ, tiêu thụ dễ dàng, đường dây này nhờ sự giúp sức của bị can Võ Quốc Sơn, 37 tuổi, kiểm dịch viên Trạm Chăn Nuôi Thủy Sản Khu Vực 2, thuộc Chi Cục Chăn Nuôi và Thủy Sản Đồng Nai.

Theo điều tra, bị can Sơn nhận tiền của bị can Hiệu để không kiểm tra thực tế lô heo nhưng vẫn cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi tỉnh, kèm niêm chì để bị can Hiệu tự niêm phong.

Nhóm này còn bị cáo buộc làm giả thông tin nguồn gốc heo ở Sài Gòn để vận chuyển từ Đồng Nai lên thành phố mà không cần giấy chứng nhận kiểm dịch liên tỉnh.

Công an xác định, từ Tháng Giêng, 2026 đến khi bị phát giác, đường dây này đã đưa hơn 10,000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường, trị giá hơn 600 tỷ đồng ($23 triệu), thu lợi nhiều tỷ đồng. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT