SPRINGFIELD, Virginia (NV) – Khi thực hiện thủ tục thông hành tại các trạm kiểm soát an ninh trước chuyến bay ở một số phi trường trên khắp nước Mỹ, hành khách không cần phải tháo giày như trước kia, hai nguồn tin thông thuộc với vấn đề xác nhận với CBS News hôm Thứ Hai, 7 Tháng Bảy.
Theo các nguồn tin, nhà chức trách sẽ thực kế hoạch này theo từng giai đoạn. Những phi trường đầu tiên bỏ quy định tháo giày gồm có Phi Trường Quốc Tế Baltimore/Washington, Phi Trường Quốc Tế Fort Lauderdale, Phi Trường Quốc Tế Cincinnati/Northern Kentucky, Phi Trường Quốc Tế Portland, Phi Trường Quốc Tế Philadelphia và Phi Trường Quốc Tế Piedmont Triad tại North Carolina.

Tuy nhiên, vào tối Thứ Hai, các ký giả CBS News tại Phi Trường Quốc Tế Los Angeles và Phi Trường LaGuardia ở New York City cũng cho biết họ và những hành khách khác không bị yêu cầu tháo giày khi qua cổng an ninh.
Trước đây, hành khách nào ghi danh chương trình TSA PreCheck thì không cần phải tháo giày. Để có PreCheck, hành khách phải nộp đơn và kiểm tra lý lịch với Cơ Quan An Ninh Vận Chuyển (TSA).
Việc bỏ quy định tháo giày diễn ra trong thời điểm có nguồn tin cho rằng TSA không còn yêu cầu hành khách tháo giày khi thông hành qua các khu vực kiểm soát an ninh theo tiêu chuẩn của TSA.
Trong một tuyên bố gửi cho CBS News hôm Thứ Hai, TSA cho biết cơ quan này cùng Bộ Nội An “luôn luôn cải tiến và sáng tạo nhằm phục vụ hành khách tốt hơn mà vẫn bảo đảm an ninh nghiêm ngặt.”
Quy định tháo giày khi kiểm tra an ninh được TSA áp dụng trên toàn Hoa Kỳ từ 2006.
Quy định tháo giày được ban hành sau khi ông Richard Reid, một công dân Anh, nổi danh là “kẻ giấu bom trong giày,” rắp tâm đánh bom một chuyến bay của American Airlines từ Paris tới Miami hồi Tháng Mười Hai, 2001 bằng cách giấu kíp nổ trong giày.
Cuối cùng ông Reid không thể kích nổ trái bom và phi cơ cũng hạ cánh an toàn tại Boston, Massachusetts, sau khi hành khách hỗ trợ khống chế. Sau trường hợp đó, các hãng hàng không và TSA liền yêu cầu hành khách tự nguyện tháo giày khi qua cổng an ninh. (TTHN) [qd]






























































