LOS ANGELES, California (NV) – California chứng kiến mức giảm 3.1% việc làm trong khu vực tư nhân chỉ trong một tuần ngay sau khi chính quyền Donald Trump đẩy mạnh các cuộc bố ráp di dân tại tiểu bang, theo một phân tích mới từ dữ liệu của Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ (US Census), theo báo mạng CalMatters hôm 16 Tháng Bảy.
Các nhà nghiên cứu của đại học UC Merced tuyên bố mức giảm mạnh này chỉ đứng sau làn sóng thất nghiệp khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020, và còn lớn hơn mức sụt giảm ngay sau cuộc Đại Suy Thoái kinh tế vào năm 2007 và 2008.

Nghiên cứu này được xem là phân tích đầu tiên về dữ liệu từ Current Population Survey của US Census được thực hiện ngay thời điểm các cơ quan liên bang tập trung vào California, bắt đầu từ đầu Tháng Sáu khi cuộc bố ráp tại xưởng may ở trung tâm Los Angeles mở đầu cho nhiều tuần truy quét và bất ổn.
US Census khảo sát người dân mỗi tháng về việc họ có làm việc trong tuần trước đó hay không. Các nhà nghiên cứu đại học UC Merced so sánh kết quả khảo sát giữa tuần lễ 11 Tháng Năm và tuần lễ 8 Tháng Sáu, và phát hiện rằng ở California có nhiều công dân hơn là người không phải là công dân cho biết họ không đi làm trong tuần sau cuộc bố ráp đầu tiên.
Báo cáo cho biết mức giảm theo tỉ lệ tương đương với việc mất 271,541 việc làm của công dân và 193,428 của người không có quốc tịch Mỹ tại California.
“Từ các nghiên cứu trước đây, chúng tôi biết rằng công việc mà di dân không giấy tờ hoặc người không phải công dân đảm nhận không tồn tại trong một môi trường tách biệt,” ông Edward Flores, tác giả chính của báo cáo, nói với CalMatters.
“Nếu công việc của di dân không giấy tờ bị gián đoạn, sẽ có hiệu ứng dây chuyền. Một ngành bị chậm lại có thể làm chậm các ngành khác,” ông Flores thêm.
Điều này phù hợp với các nghiên cứu khác cho thấy việc trục xuất hàng loạt người lao động không giấy tờ làm giảm cơ hội việc làm cho người Mỹ sinh ra tại Hoa Kỳ, và gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế địa phương.
Ông Flores, giám đốc học thuật của Trung Tâm Cộng Đồng và Lao Động tại đại học UC Merced, cho biết ông sẽ tiếp tục theo dõi và phân tích dữ liệu từ US Census và sẽ công bố các báo cáo tương tự khi chiến dịch trấn áp di dân của liên bang tiếp tục. Ông dự đoán các cuộc bố ráp sẽ gia tăng vì một dự luật chi tiêu liên bang mới đã tăng ngân sách đáng kể cho việc thực thi luật di trú.
Tác động của các chính sách này có thể sẽ tiếp tục rõ rệt hơn tại California. Báo cáo cũng cho thấy số lượng lao động là nam công dân tăng nhẹ ở các tiểu bang khác trong khi giảm tại California trong cùng thời gian.
Người da trắng và người gốc Latino tại California bị ảnh hưởng nặng nề nhất, theo các nhà nghiên cứu. Số người gốc Latino khai báo có đi làm trong khoảng thời gian từ Tháng Năm đến Tháng Sáu giảm 5.6%, trong khi số người da trắng báo cáo có việc làm giảm 5.3%.
Các nhà nghiên cứu khuyến nghị các nhà làm chính sách tại tiểu bang cần xem xét “hành động đáng kể,” bao gồm các chương trình kích thích kinh tế và cứu trợ thiên tai tương tự như thời đại dịch.
Ông Flores nhấn mạnh rằng người nhập cư không có giấy tờ không được tiếp cận các chương trình an sinh tài chính như trợ cấp thất nghiệp. Khi họ bị mất việc, điều đó không chỉ là vấn đề của riêng họ và gia đình họ, mà còn là vấn đề của toàn tiểu bang.
“Khi người thu nhập thấp tiêu tiền, họ chi vào những thứ thiết yếu, điều này giúp kích thích nền kinh tế địa phương,” ông nói.

Thống Đốc Gavin Newsom từng hai lần phủ quyết các dự luật của các nhà lập pháp California nhằm mở rộng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động không có giấy tờ. Ngoài ra, tiểu bang cũng vừa cắt giảm phúc lợi Medi-Cal cho người nhập cư không có giấy tờ và đóng băng các hồ sơ ghi danh mới vì ngân sách bị giới hạn.
Khi được yêu cầu bình luận, bà Tara Gallegos, phát ngôn viên của Thống Đốc Newsom, nói: “Các cuộc bố ráp tàn nhẫn và vô nhân đạo của ông Donald Trump khiến các gia đình phải lẩn trốn, ảnh hưởng đến trường học, nhà thờ, doanh nghiệp, và lực lượng lao động của chúng ta. Điều này không chỉ gây hại cho California mà còn cho cả nước Mỹ.”
Bà Gallegos cho hay thống đốc sẽ tiếp tục chống lại chính quyền Trump tại tòa án. Tiểu bang đã kiện ông Trump vì ông điều động Thủy Quân Lục Chiến đến Los Angeles ngay sau khi các cuộc bố ráp được tăng cường.
Bộ Tài Chính California theo dõi sát sao các xu hướng nhân khẩu và kinh tế khi xây dựng kế hoạch chi tiêu của tiểu bang.
Khi được hỏi về báo cáo của đại học UC Merced, phát ngôn viên H.D. Palmer của Bộ Tài Chính dẫn lại dự báo kinh tế sửa đổi vào Tháng Năm, trong đó cảnh báo rằng chương trình trục xuất diện rộng của chính quyền Trump có thể “gây tổn hại nghiêm trọng đến lực lượng lao động của tiểu bang.” (T.Nhiên) [đ.d.]






















































































