ATLANTA, Georgia (NV) – Thượng Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Ba, 29 Tháng Bảy, bỏ phiếu theo lập trường đảng phái với tỷ lệ 51-47 để công nhận bà Susan Monarez làm giám đốc mới tại Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), theo CBS News.
Tổng Thống Donald Trump tiến cử bà Monarez cho chức vụ giám đốc CDC vào Tháng Ba, tán tụng bà là “một người mẹ tần tảo và là một viên chức tận tụy,” và “hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em, cộng đồng và tương lai Hoa Kỳ.”

Bà Monarez từng đảm nhiệm vị trí quyền giám đốc CDC từ Tháng Giêng, và cũng từng là giám đốc Cơ Quan Đề Án Nghiên Cứu Y Tế Tân Tiến. Bà được đánh giá là một ứng cử viên ít ai ngờ cho chức vụ giám đốc CDC vì không như phần lớn các giám đốc CDC gần đây, bà Monarez có bằng tiến sĩ nhưng không phải là bác sĩ y khoa.
Bà Monarez “là một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm hàng thập niên trong chính sách cải tiến y tế, ứng phó thảm họa, y tế toàn cầu và an ninh sinh học,” CDC cho biết, cũng như chung tay vào “sứ mệnh Làm Cho Nước Mỹ Tráng Kiện Trở Lại (MAHA).”
Tại phiên điều trần phê chuẩn trước Ủy Ban Y Tế, Giáo Dục, Lao Động và Hưu Bổng (HELP) tại Thượng Viện hôm 9 Tháng Bảy, bà Monarez nhận được lời khen ngợi từ Thượng Nghị Sĩ Bill Cassidy, bác sĩ kiêm chủ tịch đảng Cộng Hòa, nhờ cam kết gầy dựng lại niềm tin trong công chúng sau đại dịch COVID-19.
Các thành viên đảng Dân Chủ trong ủy ban cũng chất vấn bà Monarez rằng chính sách tiết giảm ngân sách liên bang trong các chương trình y tế và nghiên cứu y tế gây tác động ra sao, đồng thời bày tỏ lo ngại về vai trò của CDC dưới thời ông Robert F. Kennedy Jr, bộ trưởng Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh.
Bà Monarez phải đối diện với một số chất vấn về các khuyến nghị liên quan tới vaccine. Ông Kennedy là một nhân vật chỉ trích vaccine lâu năm và cũng đưa ra một lý thuyết bị bác bỏ về mối liên hệ giữa việc chích ngừa định kỳ cho trẻ em và chứng bệnh tự kỷ, nhưng trong phiên điều trần công nhận chức vụ, bà Monarez bác bỏ quan điểm đó và tuyên bố bà “thấy vaccine không phải là nguyên nhân gây ra tự kỷ.”
Trong thời điểm dịch sởi ngày càng dậy lên trong năm nay, ông Kennedy đã thừa nhận hiệu quả của vaccine trong việc chống lại bệnh sởi, đồng thời vẫn quả quyết rằng ông ủng hộ quyền tự do quyết định của mỗi người dân. Khi được CBS News phỏng vấn hồi Tháng Ba, ông Kennedy công khai khuyến khích người dân chích vaccine ngừa bệnh sởi.
Bà Monarez cũng được chất vấn về kế hoạch cung ứng vaccine trong thời gian sắp tới và ngân sách nếu Ủy Ban Cố Vấn Vaccine và Sản Phẩm Sinh Học Liên Quan (VRBPAC) thuộc CDC gồm có các viên mới được ông Kennedy bổ nhiệm đề ra những thay đổi trong chính sách.
Fluoride cũng là một đề tài khác được ông Kennedy nhấn mạnh và cũng là khía cạnh được bàn thảo trong phiên điều trần công nhận bà Monarez. Năm nay, hai tiểu bang Utah và Florida là những nơi đầu tiên cấm sử dụng fluoride trong nước uống, nhiều thập niên trước, hai tiểu bang này từng dùng chất này để ngăn ngừa sâu răng.
Thượng Nghị Sĩ Angela Alsobrooks (Maryland-Dân Chủ) cũng hỏi cụ thể bà Monarez rằng liệu nguồn nước có fluoride ở Potomac, Maryland, có an toàn cho gia đình hay không.
Bà Monarez trả lời: “Tôi tin là nước ở Potomac, Maryland, an toàn.”
Sởi là một vấn đề được nhắc tới nhiều lần khi các thượng nghị sĩ chất vấn bà Monarez rằng bà sẽ hợp tác với ông Kennedy ra sao trên cương vị giám đốc CDC.
“Nếu được công nhận làm giám đốc CDC, tôi rất mong thảo luận các vấn đề chuyên môn với Kennedy. Ông ấy từng nói rằng ông coi trọng và ưu tiên suy nghĩ độc lập và áp dụng khoa học trong việc đưa ra quyết định,” bà Monarez trả lời. “Tôi là một người có suy nghĩ độc lập, một khoa học gia, và tôi vô cùng trân trọng cơ hội nói lên quan điểm của mình dựa trên khoa học và bằng chứng với Kennedy khi ông ấy đưa ra các quyết định vô cùng khó khăn.”
Sau khi bà Monarez né tránh câu hỏi của Thượng Nghị Sĩ Maggie Hassan (Dân Chủ-New Hampshire) rằng liệu bà có bất đồng quan điểm với bất cứ quyết định nào ông Kennedy từng thực hiện hay không thì vị thượng nghị sĩ xoáy sâu vào vấn đề hơn bằng cách chất vấn khi ông Kennedy từng tuyên bố rằng “một người tráng kiện rất khó chết vì sởi.” Các bác sĩ cho biết hai đứa trẻ chết trong năm nay sau khi dịch sởi dậy lên và tập trung ở miền Tây Texas chưa từng bị bệnh.
Bà Monarez trả lời rằng sởi là một “nguy cơ sức khỏe công cộng quan trọng” có thể gây chết người. (TTHN) [qd]

















































































