WASHINGTON, DC (NV) – Ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng, cho phép gửi tới 600 luật sư quân sự qua Bộ Tư Pháp (DOJ) để làm chánh án di trú tạm thời, theo thông báo nội bộ mà AP đọc được hôm Thứ Ba, 2 Tháng Chín.
Bộ Quốc Phòng (DOD) sẽ bắt đầu gửi nhiều nhóm luật sư, mỗi nhóm 150 người – gồm cả quân sự lẫn dân sự – qua DOJ “càng sớm càng tốt,” và có thể từ nay tới tuần sau, DOD bắt đầu gửi nhóm đầu tiên, theo thông báo nội bộ hôm 27 Tháng Tám.

DOD đưa ra kế hoạch này giữa lúc chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang trấn áp nạn nhập cư bất hợp pháp bằng cách gia tăng bắt giữ và trục xuất người nhập cư không giấy tờ. Ngoài ra, tòa di trú ở Mỹ hiện cũng đang bị tồn đọng gần 3.5 triệu vụ án từ mấy năm gần đây.
Trong khi đó, hơn 100 chánh án di trú đã bị sa thải hoặc tự nguyện nghỉ việc sau khi lãnh lương trước theo thỏa thuận với chính quyền Tổng Thống Trump, nghiệp đoàn của họ cho biết.
Trong đợt sa thải gần đây nhất, ít nhất 17 chánh án tòa di trú khắp nước Mỹ bị đuổi việc “mà không có lý do chính đáng,” nghiệp đoàn International Federation of Professional and Technical Engineers loan báo hồi Tháng Bảy.
Hiện tại, Mỹ còn khoảng 600 chánh án di trú, theo dữ liệu nghiệp đoàn. Như vậy, kế hoạch của DOD sẽ tăng gấp đôi số lượng chánh án di trú.
DOJ, cơ quan giám sát hệ thống tòa di trú Mỹ, yêu cầu DOD cung cấp thêm chánh án di trú, theo thông báo nội bộ DOD gửi cho DOJ. Ban đầu, những luật sư quân sự này chỉ làm chánh án di trú tối đa 179 ngày, nhưng có thể gia hạn, theo thông báo.
Phát ngôn viên DOJ chuyển câu hỏi về kế hoạch này qua DOD, còn giới chức DOD chuyển câu hỏi qua Tòa Bạch Ốc.
Hôm Thứ Ba, giới chức Tòa Bạch Ốc cho hay chính quyền Tổng Thống Trump đang cân nhắc một loạt biện pháp giải quyết tình trạng tồn đọng vụ án về di trú, bao gồm biện pháp mướn thêm chánh án di trú.
Vụ án về di trú đôi khi mất vài năm mới có kết luận cuối cùng của tòa, và chánh án thường lên lịch xét xử chính thức trên một năm mỗi vụ. (Th.Long) [qd]















































































