PARIS, Pháp (NV) – Trong lúc ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, hội kiến một nhóm các nhà lãnh đạo hàng đầu Âu Châu tại Paris hôm Thứ Năm, 4 Tháng Chín, Bộ Ngoại Giao Nga tiếp tục cảnh cáo rằng Moscow sẽ không chấp nhận cho quân đội Tây phương hiện diện tại Ukraine theo kế hoạch tiến tới hòa ước trong tương lai, theo ABC News.
“Nga không thể để cho ngoại quốc can thiệp tại Ukraine bằng mọi giá,” phát ngôn viên Maria Zakharova cho biết trong phần bình luận được Bộ Ngoại Giao Nga công bố hôm Thứ Năm. “Những kẻ xúi giục chiến tranh từ Tây phương chỉ coi Ukraine là nơi thí nghiệm cho các hoạt động quân sự mà thôi.”

Moscow từng nhiều lần bác bỏ các đề nghị điều động lực lượng Tây phương tới Ukraine dưới bất cứ hình thức nào như một phần tiến tới thỏa thuận chấm dứt cuộc xâm lược toàn diện do Nga phát động, nổ ra từ Tháng Hai, 2022.
Tuy nhiên, triển vọng này vẫn đang được các nhà lãnh đạo Khối Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và chính phủ Ukraine thảo luận như một phần của tiến trình bảo đảm an ninh được Kiev cho là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hòa ước do Hoa Kỳ làm trung gian.
Các biện pháp phòng vệ đang được đặt lên bàn nghị trình “không phải là bảo đảm an ninh cho Ukraine, mà là hiểm họa cho lục địa Âu Châu,” bà Zakharova cho biết hôm Thứ Năm.
Bà Zakharova đưa ra bình luận trước khi Tổng Thống Zelensky hội kiến các nhà lãnh đạo Âu Châu được gọi là “Liên Minh Sẵn Sàng” trong buổi hội đàm diễn ra tại Paris hôm Thứ Năm. Các nhà lãnh đạo cũng trao đổi với ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, trong buổi hội đàm bằng một cuộc điện thoại, Tòa Bạch Ốc cho biết.
“Tổng Thống Trump nhấn mạnh rằng Âu Châu phải ngừng mua dầu từ Nga, vốn là nguồn tài chánh tiếp tay cho chiến tranh, nhờ bán nhiên liệu cho Liên Hiệp Âu Châu trong một năm mà Nga nhận được 1.1 tỷ euro,” một viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết sau cuộc điện thoại. “Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo Âu Châu phải gây áp lực lên kinh tế để Trung Quốc không tiếp tục nhúng tay vào các nỗ lực chiến tranh của Nga.”
Các nhà lãnh đạo Âu Châu và Canada vạch ra một kế hoạch phác thảo các chi tiết bảo đảm an ninh cho Ukraine, trong đó có 26 quốc gia tỏ ra sẵn sàng hợp tác trực tiếp, ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, loan báo sau buổi họp.
Ông Macron cho biết một số quốc gia sẵn sàng chung tay “trên bộ, trên biển hoặc trên không” để “trấn an nhân dân Ukraine và giữ vững lệnh đình chiến sau khi thực thi, cũng như duy trì và bảo đảm hòa bình.” “Kế hoạch sẽ được đệ trình lên Hoa Kỳ để tiến tới bản văn chính thức trong những ngày tới,” Tổng Thống Macron nói.
Các nhà lãnh đạo Âu Châu tham dự buổi hội đàm hôm Thứ Năm tại Paris gồm có bà Ursula von der Leyen – chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, ông António Costa – chủ tịch Hội Đồng Âu Châu, ông Alexander Stubb – tổng thống Phần Lan, bà Mette Frederiksen – thủ tướng Đan Mạch, và ông Donald Tusk – thủ tướng Ba Lan. Cùng vài nhà lãnh đạo Âu Châu khác dự phần qua mạng điện toán.
Hôm Thứ Năm, ông Trump cũng trao đổi với ông Zelensky sau phiên họp liên minh, và tổng thống Ukraine cho biết đó là một “buổi trò chuyện dài với nhiều chi tiết.”
Phát biểu trước báo giới hôm Thứ Tư, ông Trump bác bỏ ý kiến của một ký giả cho rằng ông “mềm mỏng” với Nga trong việc đáp trả các đợt oanh tạc liên tục và các đợt tấn công tầm xa nhắm vào Ukraine, bất chấp những lời nắn gân liên tục về việc ban hành lệnh trừng phạt và đánh thuế Moscow nặng tay hơn.
Tổng Thống Trump cũng ám chỉ tới việc đánh thuế 25% trong thời gian gần đây lên tất cả hàng hóa nhập cảng từ Ấn Độ nhằm đáp trả việc New Delhi mua năng lượng và khí cụ quân sự từ Nga.
Ông Trump và ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, hội kiến ở Alaska gần ba tuần trước. Sau diễn tiến đó, ông Trump đề nghị ông Putin và ông Zelensky nên có một buổi hội đàm song phương trong tiến trình đàm phán.
Điện Kremlin chưa đưa ra bất cứ hành động nào cho thấy họ sẵn sàng ủng hộ đề nghị gặp gỡ ông Zelensky, mặc dù ông Putin từng tỏ ý trong tuần này rằng đôi bên có thể hội kiến tại Moscow.
Kiev liền bác bỏ đề nghị của ông Putin. Ông Andrii Sybiha, ngoại trưởng Ukraine, cho biết trên X: “Putin tiếp tục làm người khác bối rối bằng cách cố tình đưa ra những đề nghị không thể chấp nhận được.”
Ông Trump nói trước các ký giả hôm Thứ Tư rằng ông “không có gì để nhắn nhủ” với ông Putin. “Ông ấy biết lập trường của tôi, và sớm muộn gì ông ấy cũng phải đưa ra quyết sách mà thôi, và chúng tôi có thể hài lòng hay không hài lòng, nhưng nếu chúng tôi không hài lòng, đó là lúc mọi chuyện bắt đầu.” (TTHN) [qd]

















































































