SEOUL, Nam Hàn (NV) – Các ngoại trưởng Bắc Hàn và Trung Quốc đã thỏa thuận tăng cường mối liên hệ song phương và chống lại chủ nghĩa bá quyền, dường như là muốn nhấn mạnh đến chủ trương chống Mỹ của hai quốc gia này, nguồn tin AP cho hay hôm Thứ Hai, 29 Tháng Chín.
Cuộc gặp gỡ của họ tại Bắc Kinh vào hôm Chủ Nhật diễn ra khoảng ba tuần lễ sau khi ông Kim Jong Un, chủ tịch Bắc Hàn, và ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, mở cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên sau hơn sáu năm qua, với lời cam kết yểm trợ lẫn nhau và tăng cường hợp tác.

Trước đó, ông Kim và ông Tập đã tham dự một cuộc duyệt binh lớn tại Bắc Kinh để đánh dấu sự kết thúc của Đệ Nhị Thế Chiến cùng với các nhà lãnh đạo thế giới khác, trong đó có cả ông Vladimir Putin, tổng thống Nga.
Sự xuất hiện chung lần đầu tiên của các ông Kim, Tập và Putin cho thấy sự thống nhất ý chí chặt chẽ giữa ba bên chống lại Hoa Kỳ, mặc dù hiện vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc sẽ đi xa đến đâu trong công cuộc hợp tác chống Mỹ như thế.
Trong cuộc gặp với ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc, bà Choe Son Hui, ngoại trưởng Bắc Hàn, viện dẫn lời ông Kim, nói rằng việc tăng cường hơn nữa mối liên hệ với Trung Quốc là lập trường vững chắc của Bắc Hàn.
Hôm Thứ Hai, Thông Tấn Xã Trung Ương Bắc Hàn (KCNA) loan tin rằng bà Choe bày tỏ ý định tăng cường và phát triển hơn mối liên hệ thân hữu với Trung Quốc theo đúng tinh thần của hội nghị thượng đỉnh Kim-Tập.
Ông Vương cho biết Trung Quốc duy trì lập trường không lay chuyển, theo đó họ chủ trương củng cố mối liên hệ song phương, đồng thời cho rằng cần phải tăng cường liên lạc và trao đổi chiến lược, cũng vẫn theo KCNA.
Tân Hoa Xã của Trung Quốc thì dẫn lời ông Vương nói rằng Trung Quốc phản đối “mọi hình thức bá quyền” và sẵn sàng tăng cường công cuộc hợp tác với Bắc Hàn trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Hãng thông tấn này viện dẫn lời bà Choe nói rằng Bắc Hàn “sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc trong các vấn đề đa phương, cùng nhau chống lại chủ nghĩa đơn phương áp đặt và chính trị cường quyền, đồng thời đề cao một trật tự thế giới công bằng và hợp lý hơn.”
Việc ông Kim có mặt tại cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh vừa rồi cho thấy đây là lần đầu tiên ông tham dự một sự kiện đa phương lớn lao trong suốt 14 năm cầm quyền của mình.
Trong vài ba năm qua, Bắc Hàn đã mở rộng công cuộc hợp tác với Nga bằng cách cung cấp quân chiến đấu và đạn dược để yểm trợ quân Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Còn Trung Quốc thì lại muốn tiếp tục duy trì ảnh hưởng đối với Bắc Hàn, bởi vì mối liên hệ song phương giữa họ và Bắc Hàn vẫn bị coi là nguội lạnh trong mấy năm gần đây. (TTHN) [qd]

















































































