Binh Chủng TQLC VNCH kỷ niệm 71 năm thành lập

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo gia đình cựu quân nhân thuộc Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) và nhiều đại diện các hội đoàn và đồng hương đến dự buổi tiệc Kỷ Niệm 71 Năm Thành Lập, do Hội Ái Hữu TQLC Nam California tổ chức tại nhà hàng White Palace, Westminster, sáng Thứ Bảy, 27 Tháng Chín.

Phu nhân cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang (hàng trước, thứ ba từ phải) cắt bánh sinh nhật lần thứ 71 Binh Chủng TQLC VNCH. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trước năm 1975, Binh Chủng TQLC là một trong những đơn vị thiện chiến của QLVNCH, từng tham chiến khắp bốn vùng chiến thuật, trong những trận chiến ác liệt như Bình Giã, Đức Cơ, Ba Gia, Đầm Dơi, Mộ Đức, Mật Khu Bời Lời, trận Cù Mông, Ba Lòng, tái chiếm Cửa Việt, tái chiếm cổ thành Quảng Trị, hành quân vượt biên Cambodia…

Sau nghi thức khai mạc, TQLC Hà Thế Đơn, hội trưởng, thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cám ơn mọi người đến dự.

TQLC Nguyễn Tiến Tấn, thành viên ban tổ chức, đọc tiểu sử Sư Đoàn TQLC/QLVNCH.

Ông nói: “TQLC là một trong bốn lực lượng Tổng Trừ Bị Cơ Động và thiện chiến nhất của QLVNCH, được thành lập theo Nghị Định số 99/NĐ, do Thủ Tướng Ngô Đình Diệm ban hành ngày 13 Tháng Mười, 1954. Nghị định này có tính cách hồi tố nên theo đó, TQLC đã được thành lập ngày 1 Tháng Mười, 1954. Nghị định này có một số điều cần lưu ý: Hiệu lực kể từ ngày 1 Tháng Mười, 1954, nay thành lập một tổ chức Hải Quân Việt Nam, và một binh chủng bộ binh đặc trách kiểm soát các thủy trình, và những cuộc hành quân thủy bộ đặc trách kiểm soát dọc theo bờ biển Nam Hải và sông ngòi, mang tên Thủy Quân Lục Chiến hay còn gọi là Bộ Binh Hải Quân.”

Nghi thức khai mạc Kỷ Niệm 71 Năm Thành Lập Binh Chủng TQLC. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cũng theo ông Tấn, đầu Tháng Mười, 1954, Đại Úy Phạm Văn Liễu vào trình diện Bộ Tổng Tham Mưu để nhận lệnh thành lập Binh Chủng TQLC, với thành phần ban đầu là một đoàn tàu xung kích 10 chiếc và một đại đội Biệt Kích Quân khoảng 100 quân nhân.

Năm 1955, ông Liễu được thăng cấp thiếu tá. Trong giai đoạn này, Thiếu Tá Lê Quang Mỹ, tự lệnh Hải Quân Việt Nam, muốn binh chủng mới này thuộc về Hải Quân, và gọi là Bộ Binh Hải Quân. Nhưng Thiếu Tá Liễu thì muốn binh chủng này là một đơn vị riêng biệt như những binh chủng bộ binh khác, và không trực thuộc Hải Quân.

“Ngày 1 Tháng Sáu, 1955, Trung Tá Lê Quang Trọng được Bộ Tổng Tham Mưu chỉ định làm chỉ huy trưởng đầu tiên của Binh Chủng TQLC, với cấp số khoảng hơn một tiểu đoàn. Đến cuối năm 1955, có thêm Tiểu Đoàn 2 TQLC và một đại đội trọng pháo của TQLC được thành lập. Năm 1956, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, đó là danh xưng Binh Chủng TQLC được chính thức công nhận,” ông Tấn cho biết thêm.

Ban văn nghệ TQLC trong hoạt cảnh “Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Khi nói đến Sư Đoàn TQLC thì rất nhiều người đã nghĩ đến trận đánh tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị vào năm 1972, với sự chiến đấu anh dũng của nhiều đơn vị QLVNCH, và các chiến sĩ TQLC đã cắm cờ VNCH trên Cổ Thành Quảng Trị lúc 12 giờ 45 phút trưa ngày 15 Tháng Chín, 1972.

Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, giám đốc Viện Bảo Tàng Quân Lực VNCH, có vài lời về Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị, với tượng của năm chiến sĩ TQLC hiện đang được trưng bày tại Garden Grove.

Bác Sĩ Quân nói: “Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị là một biểu tượng nói lên sự chiến đấu anh dũng và tinh thần bất khuất của QLVNCH. Sự hy sinh cho chính nghĩa quốc gia và nền dân chủ của những người lính năm xưa sẽ mãi là gương sáng cho thế hệ mai sau. Đối với giới trẻ Việt Nam, tượng đài là sự nhắc nhở quyền tự do mà họ đang thừa hưởng hôm nay, đã được trả bằng máu, mồ hôi và nước mắt của cha ông. Hơn nữa, tượng đài còn khơi dậy niềm tự hào và giúp giới trẻ hiểu biết về bản sắc dân tộc của mình.”

Phần trình diễn văn nghệ của Hội Võ Bị Nam California. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Buổi tiệc có nhiều đại diện của các hội đoàn cựu chiến sĩ VNCH đến dự.

Cựu quân nhân Phạm Quỳnh tâm tình: “Khi miền Nam bị thất thủ, Cộng Sản giam cầm chúng tôi trong những trại tập trung rất hà khắc, đến nỗi có một số anh em phải chết trong lúc trại tù, nên Cộng Sản cứ tưởng là các anh em cựu quân nhân chúng tôi sẽ không còn nghĩ đến màu cờ, sắc áo của quân đội VNCH nữa. Nhưng khi ra hải ngoại, có thể nói, hầu hết các binh chủng của QLVNCH vẫn còn tề tựu bên nhau, để thể hiện tinh thần đoàn kết của chúng tôi trong nhiều thập niên qua tại hải ngoại. Hôm nay, anh em chúng tôi trong nhiều quân phục đến dự tiệc Kỷ Niệm 71 Năm Thành Lập Binh Chủng TQLC, để chứng tỏ rằng, tinh thần chiến đấu chống Cộng Sản của QLVNCH vẫn còn duy trì tại hải ngoại.”

Cựu quân nhân Trần Văn Giỏi, hội trưởng Hội Võ Bị Nam California, nói: “Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH là một đơn vị thiện chiến, mà trong những cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Quốc Gia, khi ra trường đã có nhiều người được quân đội tuyển chọn về phục vụ cho binh chủng này. Tại hải ngoại, mặc dù quân đội VNCH không còn cầm súng chiến đấu nữa, nhưng tinh thần chiến hữu của chúng tôi vẫn còn gắn bó bên nhau như trong thời chiến.”

Phần trình diễn văn nghệ của Hội Lực Lượng Đặc Biệt Nam California. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Sơn Đỗ, hội trưởng Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California, bày tỏ: “Binh Chủng TQLC là một trong những đơn vị tổng trừ bị thiện chiến nhất của QLVNCH. Còn lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia là một đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đồng bào miền Nam. Đồng thời, lực lượng Cảnh Sát Dã Chiến cũng sát cánh với các đơn vị quân đội để cùng chiến đấu. Trong tinh thần huynh đệ chi binh vẫn còn như ngày nào, chúng tôi phải có mặt hôm nay.”

Cựu quân nhân Đinh Hoàng Cảnh, hội trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Nam California, nói: “Trong thời chiến, Quân Chủng Hải Quân cũng đã từng đưa những chiến sĩ TQLC đổ bộ tham dự những trận chiến từ những vùng sình lầy miền Nam cho đến vùng đồi núi miền Trung.”

Cựu quân nhân nhiều hội đoàn quân đội VNCH đến dự sinh nhật lần thứ 71 Binh Chủng TQLC VNCH. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đặc biệt, buổi tiệc có sự hiện diện của phu nhân cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang, nguyên tư lệnh Binh Chủng TQLC, và phu nhân cựu Trung Tá Đặng Bá Đạt, cựu tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn Pháo Binh Sư Đoàn TQLC.

Chương trình còn bao gồm nhiều tiết mục ca hát, do ban văn nghệ TQLC và nhiều ban văn nghệ của QLVNCH thực hiện. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT