BEAVERTON, Oregon (NV) – Nike hôm Thứ Ba, 30 Tháng Chín, công bố doanh thu quý 1 trong năm tài chính 2026 của công ty này (từ Tháng Sáu tới Tháng Tám) bất ngờ tăng, bất chấp áp lực từ thuế quan và thị trường Trung Quốc suy yếu, theo Reuters.
Giá cổ phần Nike tăng hơn 3% hôm Thứ Tư, 1 Tháng Mười, sau khi công ty này cũng dọn được một số hàng tồn kho và doanh thu sỉ tăng trở lại – dấu hiệu thành công sớm cho kế hoạch của ông Elliott Hill, tổng giám đốc, đưa Nike trở lại thời huy hoàng.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo Nike cảnh báo con đường hồi phục vẫn còn xa.
Trong bản báo cáo tài chính hôm Thứ Ba, Nike dự trù năm nay sẽ tốn $1.5 tỷ cho thuế quan, tăng 50% so với dự trù trước đó. Công ty đồ thể thao này sản xuất gần như tất cả giày ở những quốc gia bị Tổng Thống Donald Trump áp thuế quan nặng, như Việt Nam.
Ông Hill, nhân viên kỳ cựu của Nike, lên làm tổng giám đốc hồi năm ngoái và hứa giúp công ty này tập trung trở lại vào thể thao căn bản như chạy bộ, sau khi doanh thu suy yếu hàng loạt quý liên tiếp. Ông cũng hứa tung ra kiểu sản phẩm tân tiến mà Nike từng nổi tiếng.
Trung Quốc, thị trường lớn thứ ba của Nike, đặc biệt khó khăn đối với công ty này. Giới lãnh đạo Nike cho hay phải mất lâu hơn mới hồi phục ở đó. Trong năm tài chính 2025, kết thúc hồi cuối Tháng Năm, Trung Quốc chiếm 15% tổng doanh số Nike.
Doanh số ở “Greater China” (gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, Đài Loan) giảm trong quý 1 vừa qua, quý thứ năm liên tiếp giảm, mặc dù Nike cố gắng thu hút khách hàng giữa lúc bị công ty nội địa, như Anta và Li-Ning, cạnh tranh quyết liệt.
Nike cũng mất khách hàng về tay đối thủ trẻ hơn như On và Hoka. (Th.Long) [qd]















































































