HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Phúc trình thường niên về nạn buôn người của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ trích Việt Nam “chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu về xóa bỏ nạn buôn người” và “có các điều khoản pháp lý mâu thuẫn.”
Theo bản phúc trình được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm 11 Tháng Mười, năm nay, Việt Nam tiếp tục duy trì xếp hạng “nhóm 2” do có những yếu tố chưa được cải thiện.

Chính phủ Việt Nam được ghi nhận xác định và hỗ trợ số nạn nhân buôn người ít hơn đáng kể so với kỳ phúc trình trước, và mặc dù có nhiều báo cáo cho rằng bọn buôn người đã ép buộc hàng ngàn người Việt tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến ở các nước láng giềng, nhưng nhà chức trách chỉ xác định được một ít nạn nhân trong số người hồi hương.
Tình trạng này phản ánh những lỗ hổng dai dẳng trong việc sàng lọc và xác định nạn nhân buôn người.
Đáng lưu ý, Việt Nam không báo cáo việc xử lý dân sự hoặc hình sự đối với các nhà môi giới lao động về hành vi tuyển dụng gian lận hoặc khởi xướng bất kỳ cuộc điều tra, truy tố hoặc kết án nào liên quan đến buôn người trong các công ty “xuất cảng lao động” thuộc sở hữu nhà nước hoặc được cấp phép.
Luật Chống Buôn Người năm 2024 có các điều khoản mâu thuẫn, yêu cầu phải chứng minh hành vi dùng vũ lực, gian lận hoặc cưỡng bức để cấu thành tội buôn bán tình dục đối với nạn nhân 16-17 tuổi.
Chính phủ Việt Nam không báo cáo bất kỳ cuộc điều tra, truy tố hoặc kết án nào đối với các nhân viên chính phủ bị cáo buộc đồng lõa với tội phạm buôn người.
Viện kiểm sát tại Việt Nam được ghi nhận truy tố một số bị can với các tội danh nhẹ hơn – bao gồm buôn người di cư, bắt cóc và chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp, trong các vụ án buôn người xuyên quốc gia.
Tình trạng này được cho là do thiếu bằng chứng để chứng minh tội phạm buôn người, nhất là trong các vụ án xuyên biên giới.
Tại Việt Nam không có các tòa án chuyên trách về buôn người, và thẩm phán không được chỉ định riêng cho vấn đề này.
Trong những năm qua, đã có báo cáo về một số quan chức Việt Nam thông đồng, tạo điều kiện cho nạn buôn người hoặc bóc lột nạn nhân bằng cách nhận hối lộ từ bọn buôn người, bỏ qua các dấu hiệu buôn người và tống tiền để đổi lấy việc đoàn tụ nạn nhân với gia đình.

Các báo cáo cho thấy có tình trạng bóc lột phụ nữ và thiếu nữ, ép buộc nạn nhân buôn bán tình dục tại các tiệm massage, quán karaoke và khách sạn tại Việt Nam.
Các nhà quan sát cho rằng nhiều trường hợp buôn người không được báo cáo do sự kỳ thị xã hội và nỗi sợ hãi của nạn nhân về những hậu quả có thể xảy ra từ phía chính quyền.
Ngoài ra, một số công dân Bắc Hàn làm việc tại Việt Nam có thể đang làm việc trong điều kiện bóc lột và có nhiều dấu hiệu của lao động cưỡng bức.
Có 17 công nhân được xác định liên quan với chế độ Cuba tại Việt Nam và những người này có thể đã bị ép buộc làm việc.
Chính phủ Việt Nam có thỏa thuận song phương với Cuba về lao động, duy trì vai trò trung gian của chế độ này và khiến các chuyên gia dễ bị tịch thu tiền lương và bị trừng phạt tùy tiện. Chính quyền Việt Nam báo cáo rằng các nhân viên y tế Cuba được các bệnh viện tuyển dụng và trả lương. (N.H.K)




