‘California Connects’ kết nối các tổ chức cộng đồng Orange County

Thiện Lê/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Tiểu bang California tổ chức một cuộc họp và buổi gặp gỡ với nhiều tổ chức cộng đồng ở Anaheim hôm Thứ Năm, 16 Tháng Mười, để kết nối và giúp đỡ họ trong khi chính phủ liên bang đang đóng cửa và cắt giảm nhiều chi phí.

Các đại diện cộng đồng và tiểu bang có mặt tại buổi họp. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đây là một phần của chiến dịch “California Connects” (Kết Nối California) do Văn Phòng Đối Tác Cộng Đồng và Truyền Thông Chiến Lược (OCPSC) tổ chức. Đây là một tổ chức thuộc quyền kiểm soát của Văn Phòng Dịch Vụ và Giao Tế Cộng Đồng của Thống Đốc (GO-Serve), và họ đi đến tám thành phố lớn khắp tiểu bang để mang thông tin và cơ hội trực tiếp đến các tổ chức cộng đồng với mục đích kết nối, tăng cường sự kiên trì và thúc đẩy hợp tác nhiều hơn.

OCPSC được tạo ra dựa vào sự thành công và nhiều bài học từ hai chiến dịch của California là nỗ lực đếm đủ trong Thống Kê Dân Số 2020 và chích vaccine đủ 58 quận hạt. Những nỗ lực đó hợp tác với nhiều tổ chức cộng đồng để truyền đạt thông tin có thể tin tưởng được qua nhiều cách và qua nhiều cơ quan truyền thông đến những nơi khó khăn nhất của tiểu bang.

Anaheim là một trong tám thành phố mà OCPSC tổ chức các cuộc họp “California Connects,” và có sự tham dự của nhiều tổ chức cộng đồng khắp Orange County, trong đó có một số tổ chức phục vụ cộng đồng Việt Nam. Ban tổ chức cho biết có đến 106 tổ chức cộng đồng và các đối tác có mặt.

Quang cảnh buổi họp. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Mở đầu cuộc họp là video phát biểu của ông Josh Fryday, giám đốc GO-Serve, cho biết chính phủ liên bang đang gây ra nhiều chia rẽ, và California sẽ cố gắng củng cố các cộng đồng nhiều hơn. Ông nói những tổ chức cộng đồng là một phần vô cùng quan trọng của công việc này, nên phải kết nối với nhau nhiều hơn.

“Chúng ta phải kết nối, phải đến gần nhau hơn, ủng hộ và sát cánh nhau nhiều hơn. Hôm nay là ngày để chúng ta làm việc với những người bạn cũ và gặp những người bạn mới. Tôi xin được thử thách quý vị là sau hôm nay sẽ tạo được một mối quan hệ mới hay một tình bạn mới để có thể hợp tác và giúp cộng đồng lớn mạnh hơn. Đó là mục đích của cuộc họp hôm nay, và chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có được nhiều thành công,” ông nói.

Bà Aubrey Fong, quyền tổng giám đốc OCPSC, nhấn mạnh sự hiện diện của các tổ chức cộng đồng là nhắc nhở tiểu bang về sức mạnh của tiếng nói cộng đồng, nên muốn dùng cuộc họp này giúp các tổ chức biết nhiều hơn các cơ hội và nguồn lực từ tiểu bang.

Cuộc họp bắt đầu với một cuộc đối thoại của một số đại diện từ tiểu bang và một số đại diện cộng đồng gồm có bà Marcy Kaplan, phó giám đốc giao tế cộng đồng OCPSC; anh Josh Lord, đại diện California Tình Nguyện của Văn Phòng Thống Đốc; bà Jennifer Serrano, chuyên gia phân tích của Ủy Ban Tạo Sức Mạnh Cho Giới Trẻ; ông Marco Lucero, quản lý phát triển nhân sự và tổng giám đốc Ủy Ban Phát Triển Nhân Sự của Anaheim; và ông Mario Ortega, tổng giám đốc Abraza Inc.

Bà Aubrey Fong, quyền tổng giám đốc OCPSC, phát biểu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Bà Kaplan cho biết OCPSC hợp tác với nhiều tổ chức cộng đồng để bảo đảm gầy dựng được sự tin tưởng với nhiều cộng đồng vì họ hiểu biết văn hóa và hiểu được cách truyền đạt những thông điệp từ tiểu bang để phù hợp với những người mà mình phục vụ, cũng như bảo đảm cư dân nhận được các nguồn lực từ tiểu bang.

Theo bà, OCPSC còn ngân sách cho đến Tháng Sáu, 2026, nên sẽ tiếp tục tập trung để tạo ra nhiều mối quan hệ và hợp tác với nhiều tổ chức cộng đồng hơn.

Trong cuộc đối thoại, các diễn giả nói về công việc của họ và bày tỏ sự cảm kích với tiểu bang vì đã tạo cơ hội cho họ gặp gỡ nhiều cộng đồng, giúp họ có được nhiều nguồn lực quan trọng để làm việc tốt hơn.

Sau đó là một sinh hoạt cho các tổ chức cộng đồng chia sẻ những dịch vụ và nguồn lực họ đang có, cũng như những thứ mà họ đang thiếu và cần có sự giúp đỡ từ tiểu bang. Ai cũng hăng hái tham gia và trình bày những thứ đang có với những nhu cầu. Những nhu cầu được đòi hỏi nhiều nhất có thể nói là ngân sách, nhân viên, và có thêm dịch vụ.

Sau đó, một số đại diện các tổ chức phục vụ cộng đồng Việt Nam chia sẻ cảm nghĩ với nhật báo Người Việt.

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg của California phát biểu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đầu tiên là cô Katie Trần, giám đốc ngoại vụ của Hội Hy Vọng ở Santa Ana, cho biết được tiểu bang giúp đỡ rất nhiều, nhất là vào thời kỳ đại dịch COVID-19, giúp hội tìm ra được các rào cản gây khó khăn cho việc chích ngừa cho cộng đồng và giúp hội tìm được cách lan truyền những thông tin chính xác nhất trong thời gian ngắn nhất. Hội Hy Vọng làm được điều đó qua cách lan truyền tin tức bằng truyền thông, đến những nơi sinh hoạt của cộng đồng như chợ, nhà thờ, và nhiều nơi khác.

Qua cuộc họp của OCPSC, cô Katie muốn tiểu bang và chính quyền địa phương kể lại câu chuyện của người Việt Nam chính xác hơn vì mỗi người trong cộng đồng đều có một câu chuyện mà họ muốn nói ra.

Một đại diện khác là cô Hằng Nguyễn, tổng giám đốc Trung Tâm Thăng Tiến Cộng Đồng của Ủy Ban Cứu Trợ Thuyền Nhân (BPSOS) ở Orange County. Cô cho biết có mặt tại cuộc họp vì nhận được chi phí từ OCPSC về giao tế giáo dục cho cộng đồng Việt Nam. Cô chia sẻ hiện nay đang gặp một số khó khăn vì mất ngân sách từ liên bang. Cô cho biết hiện nay các chi nhánh của BPSOS đang dựa vào tiền từ tiểu bang là chính.

Anh Tony Đinh, quản lý chương trình của Đội Bảo Tồn Môi Trường Orange County (OCCC), cho biết mục tiêu của anh tại cuộc họp là tìm được nhiều nguồn lực để có thể tiếp tục tạo nhiều công việc cho giới trẻ ở quận hạt. Theo anh, ban đầu họ chỉ muốn tìm việc làm, nhưng sau đó trở nên yêu thích công việc bảo vệ môi trường, sau đó truyền đạt lại nhiều bài học quý giá cho thế hệ cha mẹ.

Về chi phí, anh cho hay tổ chức nào cũng bị ảnh hưởng từ cắt giảm của liên bang, nhưng OCCC có những nguồn ngân sách khác nên vẫn hoạt động bình thường được.

Bà Aubrey Fong trả lời câu hỏi của giới truyền thông về vấn đề ngân sách, cho biết OCPSC muốn mang ngân sách và nhiều nguôn lực từ tiểu bang California đến cho các tổ chức cộng đồng. Bà nhấn mạnh mục đích của cuộc họp là tạo sự kết nối giữa tiểu bang với các tổ chức, và cũng cho các tổ chức cơ hội gặp gỡ nhau để có thể hợp tác trong tương lai.

Nhiều đại diện tổ chức cộng đồng ghi chú những nhu cầu được trình bày. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Qua cuộc họp này, bà Fong hy vọng California sẽ giúp các cộng đồng nhập cư nhận được thông tin dễ dàng hơn, và OCPSC cùng GO-Serve sẽ bảo đảm những đối tác của tiểu bang đa văn hóa có thể phục vụ hết mình cho các cộng đồng đa văn hóa.

Cuộc họp còn sự tham dự của ông Tom Umberg, thượng nghị sĩ California (Địa Hạt 34), bày tỏ sự cảm kích dành cho các tổ chức cộng đồng ở Orange County vì các dịch vụ của họ. Ông nhấn mạnh, nếu kết hợp với các dịch vụ của chính phủ, mọi người sẽ giúp mang các dịch vụ tốt hơn đến với toàn bộ cư dân.

Khi được hỏi về những cách thuyết phục đồng viện ở Sacramento đầu tư vào những chương trình cộng đồng, Thượng Nghị Sĩ Umberg cho biết cách tốt nhất là để họ tự nhìn thấy công việc của các tổ chức cộng đồng.

“Chúng tôi không muốn hai cộng hai bằng bốn, mà muốn có kết quả tốt hơn nên phải hai cộng hai bằng năm. Nếu kết hợp nhiều tổ chức cộng đồng thì chúng ta sẽ làm việc hiệu quả hơn,” ông nói.

Với tư cách là thượng nghị sĩ đại diện cho Orange County, ông cho hay công việc của ông là tập trung để cải thiện đời sống cho cư dân của quận hạt này, nên việc ủng hộ những chương trình giúp đỡ các tổ chức cộng đồng vô cùng quan trọng vì họ là những người cung cấp thực phẩm, chỗ ở cho những người gặp khó khăn, và còn hướng dẫn những người trẻ tuổi.

Cuộc họp “California Connects” của OCPSC đầy tinh thần hợp tác giữa tiểu bang với các tổ chức cộng đồng, và còn cho các tổ chức kết nối với nhau qua nhiều sinh hoạt thân thiện, cũng như hướng dẫn họ về nhiều nguồn lực quan trọng của California, trong đó có trang web ocpsc.ca.gov/resources-guide. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT