HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Kinh tế Việt Nam năm 2025 không tăng trưởng cao như chế độ Hà Nội hò hét mấy tháng trước đây, theo báo cáo đọc tại phiên họp Quốc Hội của khóa này.
Quốc Hội bắt đầu họp khóa cuối năm 2025 từ ngày Thứ Hai, 20 Tháng Mười, và đồng thời cũng là khóa họp cuối cùng của cái “quốc hội” XV được Đảng CSVN nặn ra năm 2021, với một chương trình rất bận rộn trước khi có đại hội đảng đầu năm tới.

Trong ngày họp đầu tiên, Thủ Tướng Phạm Minh Chính, cũng là một đại biểu như đám chóp bu đảng, theo thông lệ, đọc một bản báo cáo kinh tế xã hội thời kỳ đã qua và kèm theo dự phóng những năm sắp tới. Trong đó, ông ta không thấy kêu gào thuộc cấp làm mọi cách để tăng trưởng kinh tế cho năm nay phát triển 8.3% đến 8.5% hay cao hơn nữa.
“GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 6.3%, cao hơn nhiệm kỳ trước (6.2%) (năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tăng trưởng chỉ đạt 2.55%; giai đoạn 4 năm 2022-2025 tăng trưởng bình quân 7.2%/năm, vượt mục tiêu 6.5-7%),” trang mạng của nhà cầm quyền trung ương CSVN thuật lại lời ông Chính đọc ở Quốc Hội.
“Quy mô nền kinh tế tăng từ $346 tỷ năm 2020 lên $510 tỷ năm 2025, tăng năm bậc, lên vị trí 32 thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng $5,000, gấp 1.4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao. Cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng chuyển biến tích cực.”
Ngày 16 Tháng Bảy, 2025, TTXVN thuật lại cuộc họp trực tuyến của chính phủ trung ương với các tỉnh thị cả nước, ông Phạm Minh Chính thấy nói với các thuộc cấp là năm nay “tăng trưởng 8.3%-8.5% không phải là mục tiêu bất khả thi và không thể không làm.” Nhưng cái đòn “thuế quan đối ứng” của Mỹ đã khiến xuất cảng từ Việt Nam chậm lại nên ông ta không còn nói bạo như mấy tháng trước nữa.
Sau nhiều cuộc đàm phán, từ đầu Tháng Tám, chính phủ Trump quyết định đánh thuế quan 20% cho các sản loại hàng do Việt Nam sản xuất. Còn những thứ bị cáo buộc là hàng “trung chuyển” hay cho Trung Quốc “mượn đường” để vào Mỹ, bị đánh thuế quan lên tới 40%. Tới nay, các cuộc đàm phán nhằm xác định thuế quan “trung chuyển” đó hiện vẫn chưa thấy loan báo, hiểu là còn đang được mặc cả lên xuống.

Trong bản báo cáo với Quốc Hội, ông Chính khoe rằng nền kinh tế Việt Nam “đủ sức chống chịu” với các sức ép bên ngoài nên vẫn thuộc loại tăng trưởng trong nhóm cao nhất thế giới. Hầu hết các kế hoạch đề ra đều “vượt chỉ tiêu.” Trị giá hàng hóa xuất nhập cảng năm nay dự trù đạt 900 tỷ dù thuế quan Mỹ đã làm chậm lại xuất cảng những ngành chủ chốt, nhất là da giày, quần áo.
Trong khi chế độ Hà Nội thúc ép nhau để cố đạt các con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng, hồi tháng trước, Ngân Hàng Thế Giới (WB) căn cứ trên tình hình kinh tế toàn cầu và tác động của cuộc thương chiến Mỹ-Trung khi xảy ra thuế quan đối ứng của Mỹ, nói kinh tế Việt Nam năm nay chỉ tăng trưởng khoảng 6.6% trong khi Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) cũng chỉ dự báo tăng trượng 6.5%.
Cũng trong báo cáo kể trên, ông Chính thấy nói chế độ Hà Nội sẽ thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng đến 10% cho năm tới dù dự báo của WB cho rằng Việt Nam còn có thể tăng trưởng thấp hơn vào năm 2026 vì tình hình kinh tế thế giới vẫn chưa cải thiện. (NTB)











































































































