KIEV, Ukraine (NV) – Giới chức Ukraine cho biết việc Nga bắn phá cơ sở hạ tầng năng lượng của họ khiến hàng trăm ngàn người ở vùng Chernihiv bị mất điện và nước vào ngày 21 Tháng Mười trong khi việc sửa chữa bị chậm do vẫn còn mối đe dọa dai dẳng của các đợt tấn công bằng máy bay không người lái từ phía Nga, theo Reuters.
Bộ Năng Lượng Ukraine cho biết thủ phủ của khu vực, cũng có tên là Chernihiv, và phần phía Bắc tỉnh mất hết nguồn điện.

Đợt tấn công này, vốn cũng nhắm vào vùng Sumy lân cận ở phía Bắc Ukraine, là đợt tấn công mới nhất của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine ngay trước mùa Đông.
Các cuộc tấn công của Nga gây mất điện thường xuyên và làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày ở những khu vực này.
“Các đội công tác khẩn cấp ở vùng Chernihiv không thể bắt đầu khôi phục nguồn điện do các cuộc tấn công liên tục của máy bay không người lái Nga,” Bộ Năng Lượng Ukraine viết trên Telegram.
Họ cáo buộc Nga cho máy bay không người lái bay lòng vòng trên các cơ sở cấp điện bị hư hại để Ukraine không thể tiến hành sửa chữa nhằm mục đích “cố tình kéo dài cuộc khủng hoảng nhân đạo.”
Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine viết trên Telegram hai giờ sau đó rằng việc sửa chữa hiện đang được tiến hành.
“Chiến thuật của Nga là giết người và khủng bố người dân bằng cái lạnh,” ông viết.
“Tổng Thống Vladimir Putin giả vờ sẵn sàng đàm phán ngoại giao và hòa bình, trong khi thực tế đêm nay Nga đã phát động cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái tàn bạo,” Ngoại Trưởng Andrii Sybiha của Ukraine viết trên X.
“Nhiều cộng đồng đã bị mất điện giữa nhiệt độ lạnh giá, một số không còn nước sinh hoạt.” (NNL) [đ.d.]















































































