PARIS, Pháp (NV) – Có đến 71 bàn thắng thiết lập trong 18 trận vòng 3 UEFA Champions League vừa diễn ra đã thiết lập kỷ lục mới ở giải đấu hàng đầu Âu Châu dành cho các câu lạc bộ, theo UEFA ngày 23 Tháng Mười.
Con số 71 bàn đã vượt qua cột mốc 67 bàn ở lượt trận thứ 5 UEFA Champions League mùa 2024-2025. Trong đó đáng kể là ba trận đấu vượt qua con số sáu bàn thắng như Barcelona-Olympiakos 6-1, Bayer Leverkusen-Paris Saint-Germain (PSG) 2-7, PSV Eindhoven-Napoli 6-2.

Ngoài ra còn có những trận mưa bàn thắng đáng chú ý khác gồm Arsenal-Atletico Madrid 4-0, Chelsea-Ajax 5-1, Eintracht Frankfurt-Liverpool 1-5.
71 bàn, kỷ lục trong một lượt trận đang gây tranh luận là chiến thắng của xu hướng bóng đá tấn công hay vai trò phòng ngự của nhiều đội đang ở mức báo động?
Triết lý bóng đá tấn công được đề cao nhưng đó không phải là yếu tố hàng đầu. Những nguyên nhân được phân tích chỉ ra rằng do thể thúc của UEFA Champions League với vòng đấu xếp hạng khiến nhiều đội thoải mái thử nghiệm và ít toan tính như kiểu vòng đấu bảng hay bước vào thể thức knock-out loại trực tiếp.
Xem PSG hủy diệt chủ nhà Bayer Leverkusen trong trận đấu có đến chín bàn thắng ít ai nhận ra “chất Đức” và sự chắc chắn của chủ nhà Bayer Leverkusen mà thay vào đó là tấn công rồi thua và dồn lên gỡ theo kiểu thua một bàn cũng như thua mười bàn. Tất nhiên một khi đại diện bóng đá Đức dồn lên lấy số đông ở sân đối thủ thì họ trở nên mồi ngon cho các cầu thủ PSG rất giỏi phản công.
Hay nhìn Napoli, một đội bóng thực dụng dưới thời huấn luyện viên Antonio Conte nhưng trước một PSV Eindhoven không được đánh giá cao thì đại diện của Ý lại “phá cách” chơi kiểu “lấy thịt đè người” và toàn thua theo kiểu “hồi mã thương.”
Bàn thắng nhiều với con số 71 trong một lượt đấu 18 trận với bình quân 3.94 bàn/trận là một con số rất vui của những nhà tổ chức bởi không dễ để các đội đá giải đấu cao nhất Âu Châu lại thoải mái ghi bàn, thoải mái tấn công và thoải mái thử nghiệm.
Khi UEFA Champions League thay đổi thể thực, tăng số đội, tăng số trận thì các đội mạnh không cần nỗ lực nhiều những lượt trận vòng bảng. Họ chỉ đá cầm chừng để lọt vào danh sách tám đội đứng đầu sau tám lượt trận để vào thẳng vòng 1/8 với tư cách những đội hạt giống.

Những đội ở vị thế yếu hơn khi sảy chân ở 1-2 trận vòng bảng, thậm chí là thua đậm thì vẫn còn cơ hội sửa sai để loạt vào danh sách những đội xếp từ hạng 9 đến 24 và có những trận play-off để xác định tám suất còn lại vòng 1/8.
Nói như những nhà chuyên môn là UEFA Champions League từ khi chuyển sang thể thức đá vòng bảng thì các đội được quyền thử nghiệm và được sửa sai cho đến khi bước vào vòng 1/8 thì bắt đầu là chính mình.
Kỷ lục bàn thắng ở UEFA Champions League nói vui là kỷ lục từ những thử nghiệm được phép táo bạo, được phép không thận trọng và được phép sửa sai. (Anh Khoa) [kn]















































































