Làng mai Bình Định thiệt hại cả triệu đô la sau bão Kalmaegi, lo mất Tết

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Hàng chục ngàn gốc mai bị héo rũ, cháy lá, tại làng mai An Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây, nay thuộc Gia Lai, sau bão Kalmaegi, khiến các chủ vườn thiệt hại cả triệu đô la.

An Nhơn là nơi trồng mai lớn nhất miền Trung, với diện tích khoảng 150 hécta. Đa phần vườn mai tập trung ở hai phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc, cung cấp các chậu mai cho cả Việt Nam vào dịp Tết hằng năm.

Nhiều vườn mai bị héo rũ, cháy lá, ngã đổ tại làng mai An Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây, nay thuộc Gia Lai. (Hình: VnExpress)

Theo báo VnExpress hôm 16 Tháng Mười Một, ông Trần Văn Phước, ở phường An Nhơn Đông, cho biết vườn mai hơn 2,000 chậu, hầu hết là cây 5 năm tuổi, đã bị cháy lá, cháy búp, hư hại khoảng 80%. Nhiều chậu bị bão quật đổ, vỡ nát, cây bắt đầu rụng lá, chết dần.

Ông Phước cho biết mình đã đầu tư 600 triệu đồng ($22,770) cho khu vườn, dự tính Tết này bán mỗi chậu từ 300,000-500,000 đồng ($11.4-$19) để trả nợ và trang trải cuộc sống.

Cơn bão Kalmaegi khiến toàn bộ kế hoạch đổ vỡ, thiệt hại nặng nề. Hiện mỗi ngày ông tưới nước, phun thuốc kích rễ để mong cứu số cây mai còn sót lại.

Một chủ vườn khác, bà Phan Thị Hiệp nói rằng cơn bão xảy đến vào đúng thời điểm người trồng mai đang tập trung chăm cây cho mùa Tết. Thiệt hại quá lớn khiến nhiều chủ vườn chán nản, coi như “mất Tết.” “Từ hôm thấy vườn tan nát, chồng tôi bỏ chăm mai, chuyển sang làm phụ hồ,” bà nói.

Cùng cảnh ngộ, bà Trần Thị Kim Hà cho biết vườn hơn 10,000 gốc mai của bà đã héo rũ, cành khô quắt. Sau cơn bão, nắng gắt nhiều ngày khiến cây mai suy kiệt, nhiều gốc có dấu hiệu chết dần. Vốn liếng hàng tỷ đồng và khoản nợ ngân hàng của gia đình bà đều trông vào vụ hoa Tết.

Nhiều chủ vườn mai đã đầu tư hàng trăm triệu đồng (hàng ngàn đô la) để bán dịp Tết Bính Ngọ 2026. (Hình: VnExpress)

“Chúng tôi đã chuẩn bị 3,000 cây mai từ 4-5 năm tuổi để bán cho thương lái Bắc-Nam, đã nhận cọc của họ 200 triệu đồng ($7,590) giờ không biết lấy tiền đâu trả lại,” bà Hà cho biết.

Ông Nguyễn Anh Dũng, chủ tịch phường An Nhơn Bắc, xác nhận địa phương có khoảng 120,000 chậu, cây mai bị hư hại sau bão Kalmaegi, ước thiệt hại 84 tỷ đồng (gần $3.2 triệu). Nguy cơ là Tết này làng mai An Nhơn không còn mai để bán.

Ngoài thiệt hại kinh tế, cơn bão Kalmaegi đánh vào Việt Nam khiến tám người chết và mất tích, theo tờ Thanh Niên. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT