Văn Lan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Lễ trao giải và ra mắt sách “Viết Về Nước Mỹ” năm thứ 25 do Việt Báo tổ chức tại Bowers Museum, Santa Ana, vào trưa Chủ Nhật, 30 Tháng Mười Một.

Cuộc thi “Viết Về Nước Mỹ” năm thứ 25 có gần 7,000 bài viết gởi về từ khắp nơi trên thế giới, thu hút hơn 800 triệu lượt người đọc trực tuyến, với hơn 16,000 trang sách và hơn 9,000 trang báo. Một thành tựu hiếm có về văn chương, lịch sử, và về sức mạnh bền bỉ của ngôn ngữ Việt nơi đất khách.
Như thông lệ hàng năm, trong phát biểu khai mạc, nữ tài tử Kiều Chinh đại diện gia đình Việt Báo, nhà thơ Trần Dạ Từ và nhà văn Nhã Ca là những người sáng lập giải thưởng, vì ở xa không tham dự được.
Bà nói: “Tôi rất cảm động khi thấy 25 năm qua vẫn có những gương mặt thân thương ‘Viết Về Nước Mỹ,’ và giải thưởng ngày càng lớn rộng. Đặc biệt năm nay có thêm quyển ‘Nước Mỹ và Tôi’ của tác giả Trương Ngọc Bảo Xuân, chánh chủ khảo cuộc thi, ra mắt. Mỗi chúng ta đều có câu chuyện để có thể kể về 50 năm ở nước Mỹ. Xin chúc mọi sự bình an tốt đẹp.”
Tiến Sĩ Sean O’Harrow, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành viện bảo tàng Bowers Museum, chúc mừng kết quả giải thưởng “Viết Về Nước Mỹ” năm nay.

Ông nói: “Cuộc thi và lễ trao giải ‘Viết Về Nước Mỹ’ là một sự kiện vô cùng cảm động và quan trọng, là sự kiện kỷ niệm không chỉ nhiều thập niên cộng đồng người Mỹ gốc Việt hiện diện tại Hoa Kỳ, mà còn là tất cả những cơ hội mà họ có được.”
Cựu Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal cùng phu nhân cũng hiện diện trong lễ trao giải “Viết Về Nước Mỹ.” Chính ông là người đưa tập sách này vào Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, đánh dấu sự hiện diện chính thức của một cộng đồng lưu vong, bằng chính trang sử sống của mình.
Dân Biểu Liên Bang Derek Trần gởi đến những tác giả đã đóng góp từ nhiều thế hệ để chia sẻ sự chân thành của họ trong các bài viết.
Ông nói: “Lòng dũng cảm không chỉ là vượt qua những biến cố lịch sử, mà là ngồi trước một trang giấy trắng, đối diện với chính mình, tìm kiếm những ký ức đau thương sâu sắc, và chia sẻ kinh nghiệm đó cho tha nhân. Các bạn là những người gìn giữ ký ức tập thể, là những người dẫn đường cho tương lai của văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ. Kính gởi đến tập thể Việt Báo lời cám ơn chân thành về tầm nhìn, sự cống hiến và duy trì liên tục của tòa báo đối với giải thưởng này trong suốt một phần tư thế kỷ qua.”

Ông chia sẻ tiếp: “Hướng tới 25 năm tiếp theo, chúng ta hãy tiếp tục khuyến khích thế hệ tiếp nối, các blogger, nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, các nhà văn trẻ, tìm thấy tiếng nói của mình và nói lên sự thật, dù là thử thách hay niềm vui. Bởi vì văn chương không phải là một thứ xa xỉ, mà là một nhu cầu thiết yếu. Nó là cách chúng ta chữa lành, hồi tưởng, và tìm thấy sự trọn vẹn của chính mình.”
Cô Julie Quỳnh Như Trần, đại diện nhà tài trợ Wells Fargo Bank, chúc mừng Việt Báo và các tác giả được vinh danh tại giải thưởng “Viết Về Nước Mỹ.”
Cô nói: “Mỗi câu chuyện được chia sẻ đều mang sự mạnh mẽ, những kỷ niệm, thử thách, hy vọng và hành trình độc đáo của người Việt ở Mỹ. Những bài viết góp phần gìn giữ văn hóa và giúp thế hệ tương lai hiểu được nguồn gốc của chúng ta, nhắc nhở về sức mạnh và quyết tâm của cộng đồng. Tiếng nói của các bạn rất quan trọng, làm cho cộng đồng của chúng ta vững mạnh hơn.”

DANH SÁCH CÁC GIẢI THƯỞNG
A-Bảy Giải Đặc Biệt với các tác giả (tác phẩm)
1-Nhị Độ Hoàng Mai (Thử Làm Điều Mới Lạ).
2-Huỳnh Thanh Tú (Bể Nước Ngầm Houston).
3-Sỏi Ngọc (Cay Nghiệt).
4-Việt An (Giấc Mơ Mỹ).
5-Nguyễn Mộng Giang (Bóng Ma Trong Sòng Bài).
6-Phước An Thy (Bạn Bè Thân Ở Mỹ).
7-Chính Vũ (Bão và Mất Điện).
B-Bảy Giải Danh Dự với các tác giả (tác phẩm)
1-Lại Thị Mơ (Bà Ta Cháu Tây và Vết Xe Đổ).
2-Duy Nhân (Viết Văn Ở Mỹ và Xin Đừng Đẻ Nữa).
3-Lê Đức Luận (Làm Lơ Xe Bus và Chuyện Dài Di Dân Gốc Mễ).
4-Trương Ngọc Anh (Di Dân Nga Trên Nước Mỹ và Chuyện Đời Không Bình Thường).
5-Triều Phong (Mầm Xuân Trên Đất Mới và Đường Vào Học Viện Không Quân Hoa Kỳ).
6-Hoàng Đình Minh Long (Dịch Vụ Khách Hàng và Cò Mồi).
7-Võ Phú (Tôi Là Một Door-Dasher và Con Cái Xứ Này).

C-Ba Giải Chung Kết
1-Giải Khôi Nguyên Vinh Danh Tác Giả Tác Phẩm: Minh Thúy Thành Nội (Màn Sương Đêm và Lời Ba Muốn Nói).
2-Giải Vinh Danh Tác Giả-Á Hậu 1: Biển Cát (Ba Mươi Tết và Mùa Giáng Sinh Về).
3-Giải Vinh Danh Tác Phẩm-Á Hậu 2: Kim Loan (Ngàn Lời Tạ Ơn và Từ Tháng Tư Đen Đến Mỹ Quốc).
Năm nay có một Giải Phóng Sự Đặc Biệt, được trao cho tác giả Thắng Chu, mục sư của nhà thờ Community of Agape Church, với tác phẩm phóng sự “Homeless ở Đại Lộ Bolsa,” là loạt bài kể lại những câu chuyện đời thật của người Việt sa cơ sống bụi ở Bolsa, khi công việc của tác giả giúp ông được tiếp xúc với họ.
Lễ trao giải với phần văn nghệ do Thương Linh, Jimmy Nhựt Hà, Nathan Đặng, Chương Nguyễn, và những người khác, kết thúc chương trình với nhiều nỗi niềm của người Việt tha hương.
Các vị khách nêu trên, chương trình còn có sự hiện diện của một số khách danh dự như Giáo Sư Trần Huy Bích, nữ danh ca Khánh Ly, nhà báo Phan Tấn Hải, cùng nhiều vị giám khảo tham dự, với sự điều hợp chương trình của hai MC Thụy Trinh và Derrick Nguyễn Hoàng Dũng. [đ.d.]






















































































