WASHINGTON, DC (NV) – Ông Mike Johnson, chủ tịch Hạ Viện, cho biết quyết định đánh bồi một chiếc tàu tình nghi buôn lậu ma túy ở Vịnh Caribbean để giết hết những người sống sót sau đợt tấn công đầu tiên là “hoàn toàn phù hợp,” và tuân thủ các quy tắc của Bộ Quốc Phòng, hôm Thứ Năm ngày 11 Tháng Mười Hai, theo Politico.
Sau buổi họp kín với các giới chức quân sự hôm Thứ Năm, ông Johnson nói với các phóng viên rằng cuộc không kích hồi Tháng Chín đã bị “chính trị hóa quá mức.”

Các thành viên Dân Chủ trong Quốc Hội kêu gọi công bố toàn bộ video về cuộc tấn công để giúp xác định xem liệu có xảy ra tội ác chiến tranh hay không khi sát hại những người sống sót đã không còn khả năng chiến đấu.
Chủ Tịch Johnson cho biết cơn bão chính trị về việc này đã làm phân tâm khỏi mục tiêu của chính quyền Trump là ngăn chặn buôn lậu ma túy đến Mỹ.
“Trường hợp này cũng đơn giản,” ông nói. “Bọn khủng bố ma túy bị bắt trong khi đang buôn lậu hàng chết chóc trên khắp nước Mỹ. Những kẻ trên con tàu đó không phải là những người lạc loài tuyệt vọng. Chúng là bọn buôn bán trên một con tàu chở ma túy bị lật và theo tất cả các dấu hiệu, bọn họ cố gắng gom lại hàng có thể tiếp tục tuồn ma túy vào giết người Mỹ.”
Cho đến nay, chỉ có một số lãnh đạo chọn lọc ở Hạ Viện và Thượng Viện được xem đoạn băng trong các cuộc buổi họp kín ấy. Hầu hết các thành viên Cộng Hòa khẳng định đoạn băng cho thấy phản ứng và hành động quân sự thích hợp. Trong khi đó, một số thành viên Dân Chủ gọi đoạn băng đó là “đáng phẫn nộ” và có vấn đề.
Các giới chức ở Bộ Quốc Phòng xác nhận rằng ít nhất hai người được cho là đang vận chuyển ma túy vẫn còn sống sau cuộc tấn công đầu tiên ở Vịnh Caribbean vào ngày 2 Tháng Chín. Đô Đốc Mitch Bradley, người đứng đầu Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch Đặc Biệt, ra lệnh tấn công bồi để hạ sát những ai còn sống sót.
Ông Johnson cho biết sau khi xem đoạn băng hôm Thứ Năm, rằng có một con tàu khác đang ở gần đó và những người sống sót sau đang vẫy tay ra hiệu để nhờ giúp đỡ vớt lại số hàng hóa bất hợp pháp. Các dân biểu khác cho rằng việc vẫy tay này là để kêu cứu.
“Khi các cuộc tấn công thứ hai diễn ra đều tuân thủ luật pháp, tuân theo quy trình, tuân theo các nhiệm vụ tương tự trước đây, và họ phải hoàn thành công việc đó,” ông Johnson nhận định.
Ông Johnson cũng tỏ dấu hiệu hoàn toàn ủng hộ Tổng Thống Trump dùng quân đội để chặn tàu bè tình nghi chở ma túy. “Mỗi con tàu bị đánh đắm này đều cứu sống hàng chục ngàn người Mỹ,” ông lập luận. (NNL) [dt]















































































