WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, phủ nhận “mất kiểm soát đối với Hạ Viện” sau khi một nhóm dân biểu Cộng Hòa ôn hòa phản kháng lập trường của ông và góp sức cùng đảng Dân chủ để buộc đưa ra bỏ phiếu gia hạn ba năm các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế trong Đạo Luật Y Tế Giá Cả Phải Chăng (ACA) hay còn gọi là Obamacare.
Ông Johnson khẳng định như vậy trong bối cảnh bốn dân biểu Cộng Hòa “xé rào” để tham gia vào kiến nghị của Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York), trưởng khối thiểu số Hạ Viện, giúp ông có được 218 chữ ký cần thiết để buộc Hạ Viện phải bỏ phiếu mặc dù sớm nhất là phải đến Tháng Giêng, 2026 mới diễn ra.

Quyết định của bốn dân biểu Cộng Hòa, Mike Lawler (New York), và Brian Fitzpatrick, Rob Bresnahan, và Ryan Mackenzie (cả ba đều thuộc tiểu bang Pennsylvania) được đưa ra sau khi Ủy Ban Quy Tắc Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát ngăn chặn các điều chỉnh để gia hạn trợ cấp Obamacare tối Thứ Ba.
Ông Johnson cũng từ chối cho phép bỏ phiếu về các sửa đổi trong dự luật của đảng Cộng Hòa để gia hạn các khoản trợ cấp sẽ hết hạn vào cuối năm nay khiến phí bảo hiểm tăng vọt.
Khi được hỏi liệu ông có cho đưa ra bỏ phiếu gia hạn Obamacare vào Tháng Giêng hay không, Chủ Tịch Johnson nói: “Quý vị hãy để ý theo dõi. Chúng tôi đang bàn bạc.”
Các dân biểu Cộng Hòa phản kháng cũng chĩa mùi dùi vào lãnh đạo Hạ Viện.
Ông Lawler cho biết ông không tán thành nội dung dự luật của đảng Dân chủ, nhưng “khi lãnh đạo chặn đứng mọi con đường, thì Quốc Hội có trách nhiệm phải hành động. Ưu tiên của tôi là bảo đảm các gia đình ở thung lũng Hudson không bị kẹt trong bế tắc,” ông Lawler viết trên X.
Dân Biểu Fitzpatrick một lần nữa kêu gọi đưa ra bỏ phiếu gia hạn trợ cấp Obamacare – kêu gọi lãnh đạo “để Hạ Viện thể hiện ý nguyện của mình.”
“Tôi chắc chắn mong như vậy,” ông Fitzpatrick nói khi được hỏi liệu việc ông “xé rào” như vậy có khiến các lãnh đạo Cộng Hòa phải suy nghĩ lại hay không. “Nhưng chúng ta phải để tiếng nói của người dân được lắng nghe ở Hạ Viện. Anh không thể không đưa các dự luật ra bỏ phiếu vì anh sợ nó sẽ được thông qua. Đó không phải là cách Hạ Viện làm việc.”
Dân Biểu Bresnahan cho biết lãnh đạo hai đảng đã không đạt được thỏa hiệp về trợ cấp ACA.
“Không làm gì không phải là lựa chọn, và mặc dù đây không phải là dự luật mà tôi từng có ý định ủng hộ, nhưng đó là lựa chọn duy nhất mà tôi có,” ông nói.
Sau khi kiến nghị này được thông qua, Hạ Viện do đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ đưa ra bỏ phiếu gia hạn ba năm các khoản trợ cấp Obamacare mà không có gì kèm theo.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất bây giờ là Thượng Viện sẽ phản ứng như thế nào. Thượng Viện đã bác bỏ gia hạn trợ cấp ba năm trong một cuộc bỏ phiếu cho hai dự luật y tế riêng rẽ của hai đảng vào tuần trước, mặc dù có một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa “xé rào” đứng về phía Dân Chủ. (NNL) [đ.d.]















































































