HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Việt Nam, bác bỏ “những đánh giá không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam” được nêu trong phúc trình về Việt Nam của Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF).
USCIRF là đơn vị tham vấn độc lập, lưỡng đảng cho chính phủ Hoa Kỳ, do Quốc Hội Hoa Kỳ thành lập. Cơ quan này giám sát tự do tôn giáo trên toàn thế giới và khuyến nghị chính sách cho tổng thống, ngoại trưởng, và Quốc Hội Mỹ.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 19 Tháng Mười Hai, bà Hằng nhấn mạnh phúc trình của USCIRF “có những đánh giá không khách quan, không chính xác.”
Bà Hằng nói thêm rằng tại Việt Nam, “không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng và các hoạt động của các tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật.”
Trong khi đó, bản phúc trình thường niên năm 2025 về Việt Nam công bố trên trang web Uscirf.gov đưa nhận định: “Tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn còn yếu kém. Đảng CSVN và chính phủ ngày càng tìm cách kiểm soát các vấn đề tôn giáo thông qua các tổ chức tôn giáo do nhà nước tài trợ.”
Đến hôm 9 Tháng Mười Hai, USCIRF tiếp tục cáo buộc nhà cầm quyền Việt Nam “đàn áp các cộng đồng tôn giáo độc lập.”
Bản cập nhật của phúc trình nêu trên cho biết: “Mặc dù Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc công nhận các nhóm tôn giáo được công nhận, nhưng những nỗ lực này lại phải trả giá bằng việc tước đoạt quyền lợi của những người theo các cộng đồng tôn giáo độc lập và phải đối mặt với sự đàn áp tín ngưỡng.”
Bản phúc trình cung cấp thông tin cập nhật về các vi phạm tự do tôn giáo nhắm vào các thành viên của các nhóm tôn giáo chưa đăng ký hoạt động, cũng những người có tín ngưỡng độc lập với các tổ chức tôn giáo được nhà nước cấp phép.
Trong phúc trình thường niên năm 2025, USCIRF đề nghị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách “Quốc gia đáng quan ngại đặc biệt” (CPC).
Một trường hợp được phúc trình của USCIRF nêu bật là ông Y Quynh Bdap, 33 tuổi, nhà hoạt động người Thượng, bị Bộ Công An Việt Nam phát lệnh truy nã, vu cho tội “khủng bố” khi ghép tên ông vào vụ nổ súng xảy ra ở trụ sở công an ở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk hồi Tháng Sáu, 2023, khiến chín người thiệt mạng. Khi xảy ra vụ việc này thì ông Y Quynh Bdap đang ở Bangkok.

Ông Bdap bị cảnh sát Thái Lan ở Bangkok giao cho công an Việt Nam ngày 28 Tháng Mười Một, chỉ hai ngày sau khi Tòa Phúc Thẩm của Thái Lan tuyên bố y án quyết định của tòa cấp dưới, tức là chấp thuận dẫn độ Y Quynh Bdap về Việt Nam.
Y Quynh Bdap vượt biên đến Thái Lan từ năm 2018 và đã được Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Về Người Tị Nạn (UNHCR) cấp thẻ công nhận tư cách tị nạn chính trị, chờ đi định cư tại một quốc gia thứ ba.
Tại Bangkok, ông và đồng hương thành lập tổ chức “Người Thượng Vì Công Lý.” Tổ chức này, qua các nguồn tin riêng phổ biến các tin tức, hình ảnh về người Thượng ở Tây Nguyên bị đàn áp về cả kinh tế và tôn giáo tín ngưỡng.
Chính vì những hoạt động này mà nhà cầm quyền Việt Nam tìm mọi cách để bắt ông, đồng thời triệt hạ các thông tin đàn áp người Thượng tại Việt Nam. (N.H.K)[dt]






























































