WASHINGTON, DC (NV) – Các thành viên Dân Chủ trong Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện đang kêu gọi Tổng Thống Trump rút lại quyết định “chưa từng có” là triệu hồi gần 30 nhà ngoại giao chuyên nghiệp hàng đầu, khiến hơn một nửa số vị trí đại sứ Mỹ bị bỏ trống, The Hill đưa hôm Thứ Năm ngày 25 Tháng Mười Hai.
Trong một bức thư hôm Thứ Tư, các thượng nghị sĩ này cảnh báo việc triệu hồi các đại sứ ở ít nhất 29 quốc gia có thể tạo ra “khoảng trống trong vai trò lãnh đạo của Mỹ” trên trường quốc tế và lưu ý rằng 80 vị trí đại sứ đã bị bỏ trống trước quyết định mới nhất này của ông Trump.

“Khoảng trống trong vai trò lãnh đạo của Mỹ đặt ra mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia và gây rủi ro không cần thiết cho sự an toàn của công dân và doanh nghiệp Mỹ ở ngoại quốc,” bức thư viết. “Chúng tôi yêu cầu ông xem xét lại quyết định này trước khi nó làm tổn hại đến uy tín của Mỹ và năng lực thúc đẩy lợi ích của Mỹ ở ngoại quốc.”
Bức thư có chữ ký của các thượng nghị sỹ Dân Chủ như các bà Jeanne Shaheen (New Hampshire), Tammy Duckworth (Illinois), Jacky Rosen (Nevada) và các ông Chris Coons (Delaware), Chris Murphy (Conecticut), Tim Kaine (Virginia), Jeff Merkley (Oregon), Cory Booker (New Jersey), Brian Schatz (Hawaii), Chris Van Hollen (Maryland).
Ít nhất 29 nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ hồi tuần trước nhận được thông báo nhiệm kỳ của họ sẽ kết thúc vào Tháng Giêng, AP đưa tin. Tất cả các nhà ngoại giao này đều đảm nhận nhiệm vụ dưới chính quyền Biden.
Bộ Ngoại Giao lưu ý đại sứ là “đại diện cá nhân của tổng thống và tổng thống có quyền bảo đảm rằng ông có các đại diện ở các nước để thúc đẩy chương trình nghị sự Nước Mỹ Trên Hết,” theo AP.
Các thượng nghị sĩ ký tên trong thư bày tỏ lo ngại rằng sau lần triệu hồi này, hơn 100 sứ quán Mỹ trên khắp thế giới sẽ thiếu đại sứ, mở ra khoảng trống cho các đối thủ của Mỹ như Bắc Kinh và Moscow tăng cường quan hệ với “các lãnh đạo nước ngoài mà chúng ta từ bỏ trên thực tế, cho phép các đối thủ của nước Mỹ mở rộng phạm vi và ảnh hưởng của họ để hạn chế và thậm chí là gây tổn hại đến lợi ích của Mỹ.”
Họ nhấn mạnh tính chất “chưa từng có” của quyết định này và nói rằng các nhà ngoại giao phi đảng phái vào lúc này “quan trọng hơn bao giờ hết.”
“Ngài tổng thống, không có chính quyền nào từng ra lệnh triệu hồi hàng loạt các đại sứ như vậy kể từ khi Quốc Hội thành lập cơ quan ngoại giao hiện đại cách nay một thế kỷ,” lá thư viết.
“Những đại sứ này đã thể hiện cam kết tuân thủ các chính sách của chính quyền của cả hai đảng trong nhiều thập niên,” các thượng nghị sỹ Dân Chủ lập luận. “Chúng ta cần năng lực và kinh nghiệm phi đảng phái của họ hơn bao giờ hết. Chúng tôi kêu gọi ông đảo ngược quyết định này ngay lập tức trước khi nó gây ra thêm thiệt hại cho vị thế của Mỹ trên thế giới”. (NNL) [dt]















































































