Trump nói ‘đừng lo’ vụ Bắc Kinh phóng hỏa tiễn, diễn tập phong tỏa Đài Loan

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Tổng Thống Donald Trump nói “không có gì phải lo” trong vụ Trung Quốc phóng hỏa tiễn, triển khai tàu tấn công và máy bay ném bom quanh Đài Loan trong cuộc tập trận rầm rộ mô phỏng một cuộc phong tỏa quân sự đối với đảo quốc này, đồng thời gửi cảnh báo rõ ràng đến Mỹ, hôm Thứ Ba ngày 30 Tháng Mười Hai, các hãng thông tấn đưa tin.

Các phóng viên AFP ở đảo Bình Đàm, thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, điểm gần đảo chính của Đài Loan nhất, chứng kiến một loạt hỏa tiễn nổ trên không trung vào khoảng 9 giờ sáng, để lại những vệt khói trắng trên nền trời.

Chiến hạm Trung Quốc được nhìn thấy ở vùng biển gần đảo Bình Đàm, tỉnh Phúc Kiến, điểm gần Đài Loan nhất của Trung Quốc hôm 29 Tháng Mười Hai. (Hình: Adek Berry/AFP via Getty Images)

Trong ngày thứ hai của cuộc tập trận rầm rộ này, được gọi là “Sứ Mệnh Công Lý 2025,” và là cuộc tập trận lớn nhất của Bắc Kinh trong tám tháng, Giải Phóng Quân Trung Quốc (PLA) bao vây Đài Loan, NBC cho biết.

Tuy nhiên, Tổng Thống Donald Trump nói rằng ông “không lo lắng” mặc dù Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc không thông báo với ông về các cuộc tập trận, hôm Thứ Hai ngày 29 Tháng Mười Hai.

“Họ đã tập trận hải quân trong 20 năm ở vùng biển đó,” NBC dẫn lời ông Trump nói trước báo giới.

Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cho biết cuộc tập trận kéo dài hai ngày là “cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ” và “là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các thế lực ly khai đòi độc lập cho Đài Loan và sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.”

“Trung Quốc không đếm xỉa gì đến mong đợi của cộng đồng quốc tế về hòa bình, thay vào đó họ nhất quyết phá hoại ổn định khu vực thông qua hành vi dọa nạt quân sự,” Tổng Thống Lại Thanh Đức của Đài Loan viết trên Facebook hôm Thứ Ba.

Mặc dù Trung Quốc không nêu lý do cuộc tập trận, rất có thể họ muốn đáp trả vụ Mỹ bán cho Đài Loan vũ khí trị giá $11.1 tỷ, được công bố trong tháng này – thương vụ vũ khí lớn nhất từ trước đến nay cho Đài Bắc, bà Ava Shen, chuyên gia về Trung Quốc tại hãng tư vấn Eurasia Group, nhận định với NBC.

Ngoại Trưởng Vương Nghị của Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh phải “kiên quyết phản đối và mạnh mẽ chống lại” các hành động như vụ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan.

Các lực lượng trên bộ của PLA tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật tầm xa ở vùng biển phía Bắc Đài Loan và “đạt được kết quả mong muốn,” một phát ngôn viên của Bộ Tư Lệnh Quân Khu Miền Đông của PLA cho biết.

Cơ quan này cho biết họ sử dụng máy bay ném bom và chiến hạm để diễn tập tấn công vào các mục tiêu trên biển cũng như phòng không và chống ngầm ở vùng biển phía Bắc và phía Nam Đài Loan.

Các cuộc tập trận “đã thử nghiệm năng lực phối hợp trên biển-trên không và phong tỏa và kiểm soát tích hợp,” PLA nói.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, tàu tấn công đổ bộ Type 075 cũng lần đầu tiên được triển khai.

Cuộc tập trận này cũng có thêm một trọng tâm là “răn đe toàn diện bên ngoài chuỗi đảo,” bà Shen nhận định, ý nói Bắc Kinh muốn răn đe Washington không được can dự trong trường hợp Bắc Kinh xâm lược Đài Loan.

Mặc dù Trump coi Đài Loan là một “yếu tố” trong quan hệ Mỹ-Trung, nhưng đó không phải là mối bận tâm chính của ông ấy, bà Shen lập luận.

“Ưu tiên hàng đầu của ông Trump là đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, và ông ấy không muốn bất kỳ điều gì khác cản trở chuyện đó.” (NNL) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT