WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức y tế liên bang vừa cập nhật hướng dẫn phòng ngừa sức khỏe cho phụ nữ, giúp phụ nữ dễ kiểm tra ung thư cổ tử cung hơn, bao gồm cách tự lẫy mẫu thử giúp phụ nữ tự kiểm tra ở nhà thay vì đi bác sĩ.
Từ Tháng Giêng năm 2027, cách mới này sẽ được công ty bảo hiểm tư nhân chi trả.

Theo hướng dẫn cập nhật, Cơ Quan Nguồn Lực và Dịch Vụ Y Tế (HRSA) thuộc Bộ Y Tế (HHS) khuyên phụ nữ 30 tới 65 tuổi làm xét nghiệm HPV rủi ro cao – kiểu xét nghiệm để kiểm tra những loại virus dễ gây ung thư cổ tử cung nhất – năm năm một lần. Kiểu xét nghiệm này có thể do bác sĩ làm hoặc do bệnh nhân tự làm ở nhà.
Phụ nữ thuộc nhóm tuổi đó vẫn còn vài cách khác: Kết hợp xét nghiệm HPV và Pap năm năm một lần, hoặc xét nghiệm Pap ba năm một lần nếu không có xét nghiệm HPV.
“Có thêm kiểu tự xét nghiệm này, phụ nữ dễ lựa chọn hơn,” Bác Sĩ Ann Sheehy, giám đốc y khoa HRSA, nói với ABC News. “Chúng tôi vẫn giữ lại kiểu xét nghiệm Pap… Chuyện này chỉ là thêm cách cho phụ nữ lựa chọn.”
Đối với phụ nữ 21 tới 29 tuổi, HRSA giữ nguyên lời khuyên cũ: Xét nghiệm Pap ba năm một lần. Bà Sheehy giải thích kiểu xét nghiệm này vẫn phù hợp với bằng chứng hiện nay.
Mục đích của hướng dẫn mới này là thêm cách xét nghiệm, không phải thay thế xét nghiệm Pap, ông Tom Engels, giám đốc HRSA, lưu ý. Mục đích của tự xét nghiệm là loại bỏ rào cản cho phụ nữ nào thấy khó lấy hẹn, không thoải mái, hoặc khó đi bác sĩ để kiểm tra, ông Engels lưu ý.
Trong khi đó, theo hướng dẫn cập nhật của Hội Ung Thư Mỹ (ACS) hồi Tháng Mười Hai, ACS khuyên kiểm tra ung thư cổ tử cung từ năm 25 tuổi và tập trung vào xét nghiệm HPV, bao gồm tự lấy mẫu thử.
Xét nghiệm ung thư cổ tử cung thường được ca ngợi là thành công lớn về y tế công cộng. Trong 50 năm qua, ở Mỹ, số ca ung thư cổ tử cung và số người chết vì bệnh này giảm hơn 50%, theo ACS, phần lớn nhờ xét nghiệm để phát giác sớm dấu hiệu ung thư, khi bệnh nhân chưa kịp thấy triệu chứng.
Nếu phát giác ung thư cổ tử cung sớm, cơ hội sống thêm năm năm trên 90%, theo dữ liệu Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC). Nhưng HSRA lưu ý hơn một nửa số ca được chẩn đoán mắc ung thư thường xảy ra sau giai đoạn sớm nhất, sau khi tế bào ung thư đã lan qua nơi khác trong cơ thể. Nếu phát giác trễ, cơ hội sống thêm năm năm chỉ còn khoảng 20%, theo CDC. (Th.Long) [kn]















































































