Lãnh đạo Châu Âu tuyên bố ủng hộ Đan Mạch trước đe dọa của Trump về Greenland

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Tám nhà lãnh đạo hàng đầu Châu Âu đứng về phía Đan Mạch để bảo vệ vùng lãnh thổ tự trị Greenland của họ trong bối cảnh chính quyền Donald Trump ngày càng lớn tiếng đe dọa rằng Mỹ có thể chiếm lấy vùng đất giàu khoáng sản ở Bắc Cực này, theo báo mạng Politico hôm Thứ Ba, 6 Tháng Giêng.

Trong một tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo Châu Âu nhấn mạnh rằng an ninh của Greenland cần phải được cả tập thể khối NATO bảo đảm với sự tôn trọng hoàn toàn ý nguyện của người dân.

Các lãnh đạo Châu Âu chụp hình tại Điện Elysee ở thủ đô Paris của Pháp. Họ cùng ra tuyên bố chung bày tỏ ủng hộ Đan Mạch về Greenland hôm 6 Tháng Giêng. (Hình: Ludovic Marin/Pool/AFP via Getty Images)

“An ninh ở Bắc Cực phải… được cùng nhau bảo đảm giữa các đồng minh NATO trong đó có cả Mỹ bằng cách đề cao các nguyên tắc của Hiến Chương Liên Hợp Quốc, bao gồm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và biên giới bất khả xâm phạm,” các lãnh đạo Châu Âu lên tiếng trong một tuyên bố chung chỉ vài giờ sau khi ông Trump nói rằng Washington “cần” Greenland.

Tuyên bố có chữ ký của Thủ Tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ Tướng Đức Friedrich Merz, Thủ Tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Thủ Tướng Anh Keir Starmer, Thủ Tướng Ý Giorgia Meloni, và Thủ Tướng Ba Lan Donald Tusk.

Ngoài ra, tuyên bố còn được các lãnh đạo Hòa Lan, Hy Lạp, Luxembourg, và Slovenia hậu thuẫn.

Thủ Tướng Bart De Wever của Bỉ cũng cho biết ông ủng hộ lời kêu gọi của bà Frederiksen về “tôn trọng chủ quyền giữa các đồng minh NATO.” Ông viết trên mạng xã hội rằng “Phương Tây mạnh nhất khi đoàn kết và làm việc cùng nhau, chứ không phải khi chia rẽ.”

Chính phủ Greenland hôm Thứ Ba yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp với Ngoại Trưởng Marco Rubio của Mỹ để thảo luận về “những tuyên bố quan trọng” của Washington về hòn đảo ở Bắc Cực này.

Trước đó trong cùng ngày Thứ Ba, Thủ Tướng Frederiksen gặp người đồng nhiệm Canada, Thủ Tướng Mark Carney, để thảo luận về an ninh ở Bắc Cực. Bà nói rằng bà đánh giá cao “sự hỗ trợ mạnh mẽ của Canada đối với Đan Mạch trong tình hình hiện tại.”

Các lãnh đạo Châu Âu có sự thể hiện tinh thần đoàn kết này sau khi ông Trump lấn tới trong tuyên bố muốn sở hữu vùng lãnh thổ do Đan Mạch kiểm soát sau chiến dịch bắt giữ Tổng Thống Nicolas Maduro của Venezuela.

Hôm Thứ Hai, ông Stephen Miller, phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, đặt vấn đề về tuyên bố chủ quyền của Copenhagen đối với Greenland, nhưng từ chối nói rõ liệu Mỹ có dùng vũ lực để đạt mục tiêu hay không.

Ông Trump cũng cáo buộc Đan Mạch làm quá ít để bảo đảm an ninh cho Greenland.

Đáp lại, các nhà lãnh đạo Châu Âu tuyên bố: “NATO đã nói rõ rằng khu vực Bắc Cực là ưu tiên hàng đầu và các đồng minh Châu Âu đang nỗ lực. Chúng tôi và nhiều đồng minh khác đã tăng cường sự hiện diện, hoạt động và đầu tư để giữ an toàn cho Bắc Cực và làm chùn bước các đối thủ. Đan Mạch – bao gồm Greenland – là một phần của NATO.”

“Greenland thuộc về người dân trên đảo. Nó thuộc về Đan Mạch và Greenland, và chỉ có họ mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland,” tuyên bố chung khẳng định.

Tuyên bố này được đưa ra khi 40 lãnh đạo và giới chức hàng đầu của Liên Âu tề tựu tại Paris để thảo luận về cách chấm dứt cuộc chiến Ukraine.

Bà Fredriksen hôm Thứ Hai, đưa ra cảnh báo rằng nếu Mỹ xâm lược Greenland thì điều đó sẽ là hồi chuông kết liễu NATO. (NNL) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT