WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Nội An (DHS) sẽ đưa thêm hàng trăm đặc vụ liên bang tới thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, giữa lúc cơ quan này thực hiện chiến dịch mà họ gọi là “thực thi luật di trú lớn nhất từ trước tới nay,” bà Kristi Noem, bộ trưởng DHS, loan báo hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Giêng, theo CBS News.
Bà Noem công bố kế hoạch này chỉ sau vài ngày Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắn chết một phụ nữ ở Minneapolis, gây ra làn sóng biểu tình rầm rộ phản đối ICE khắp nước Mỹ cuối tuần qua.

Trên đài Fox News, bà Noem cho hay DHS sẽ điều thêm hàng trăm đặc vụ tới vùng Minneapolis vào Chủ Nhật và Thứ Hai để giúp những đặc vụ đang ở đó tiếp tục làm việc “một cách an toàn.”
Hiện tại, hơn 2,400 đặc vụ DHS có mặt ở vùng Minneapolis, nhiều nhất so với bất cứ thành phố nào của Mỹ mấy năm gần đây và nhiều gấp đôi số lượng cảnh sát viên địa phương.
Tháng trước, DHS mở chiến dịch Operation Metro Surge ở vùng đô thị Minneapolis-St. Paul, còn gọi là Twin Cities. Giới chức DHS cho hay hơn 1,000 người bị bắt trong chiến dịch này. Cách đây một tuần, DHS loan báo sẽ gửi thêm 2,000 đặc vụ tới vùng này trong vòng một tháng trong bối cảnh dư luận chú ý vụ bê bối gian lận trợ cấp ở Minnesota.
“Khi phát giác thêm hoạt động phạm pháp này, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng nhân lực và phương tiện để bảo đảm nạn lạm dụng tiền trợ cấp của chính quyền và quyền lực không còn tái diễn ở Minnesota,” bà Noem cho biết.
Hôm Thứ Hai, tiểu bang Minnesota và chính quyền thành phố Minneapolis và St. Paul nộp đơn kiện để ngăn chặn DHS đưa thêm đặc vụ tới hai thành phố này.
Trong đơn kiện, các nguyên đơn yêu cầu tòa ra lệnh DHS rút hết đặc vụ ngay lập tức, và cáo buộc kế hoạch khai triển thêm đặc vụ là vi phạm Hiến Pháp.
Không lâu trước đó, tiểu bang Illinois và thành phố Chicago cũng nộp đơn kiện tương tự, cáo buộc DHS làm khiếp sợ cư dân bằng “cuộc oanh tạc có tổ chức.”
Bà Noem công bố gửi thêm đặc vụ tới Minneapolis giữa lúc cư dân thành phố này chưa hết bàng hoàng sau khi đặc vụ ICE bắn chết bà Renee Good, 37 tuổi, trên xe hôm Thứ Tư tuần trước.
Giới chức Minnesota cho rằng đặc vụ ICE bắn bà Good không có lý do chính đáng, nêu bằng chứng là video được nhân chứng quay cho thấy bà Good cố lái xe tránh khỏi đặc vụ. DHS, cơ quan giám sát ICE, khẳng định đặc vụ chỉ tự vệ vì bà Good cố tông họ.
Hôm Chủ Nhật, Thượng Nghị Sĩ Tina Smith (Dân Chủ-Minnesota) cáo buộc chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang che đậy tình huống đặc vụ ICE bắn chết bà Good.
“Tôi nghĩ chính phủ liên bang, bà Kristi Noem, Phó Tổng Thống [JD] Vance, ông Donald Trump, đang cố che đậy chuyện xảy ra ở vùng Twin Cities,” bà Smith phát biểu trong chương trình “This Week” của đài ABC. “Tôi nghĩ người dân ở đây cũng như khắp đất nước không tin họ.” (Th.Long) [kn]















































































