WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai, 12 Tháng Giêng, tuyên bố quốc gia nào làm ăn với Iran sẽ bị áp thuế quan thêm 25%, theo CNN.
Lời tuyên bố này dường như có nghĩa hàng nhập cảng từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn của cả Mỹ lẫn Iran, sẽ đắt hơn nhiều so với hiện tại.

“Có hiệu lực ngay lập tức, bất cứ quốc gia nào làm ăn với Cộng Hòa Hồi Giáo Iran sẽ trả thuế quan 25% cho bất cứ và tất cả việc làm ăn nào với Mỹ,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm Thứ Hai. “Đây là lệnh chính thức, không thay đổi,” ông thêm.
Tòa Bạch Ốc từ chối cung cấp thêm thông tin về mức thuế quan này cũng như cách chính quyền Tổng Thống Trump dự định áp dụng.
Tổng Thống Trump không nói rõ như thế nào là “làm ăn” với Iran. Lời tuyên bố của ông đặt ra nhiều câu hỏi, như mức thuế quan này được áp dụng ra sao, quốc gia nào sẽ bị đánh thuế, và liệu dịch vụ cũng bị đánh thuế hay không.
Tổng Thống Trump tung ra mức thuế quan này trong bối cảnh ông cân nhắc đưa quân đội Mỹ vào Iran để “giải cứu” người biểu tình chống chính phủ. Tính tới Thứ Hai, hơn 500 người biểu tình thiệt mạng ở Iran.
Thứ Năm tuần trước, chính quyền Iran bắt đầu chặn Internet và điện thoại, hầu như cô lập người dân nước này với thế giới bên ngoài.
Theo quyết định hôm Thứ Hai của Tổng Thống Trump, thuế quan tối thiểu đối với hàng Trung Quốc từ 20% hiện nay sẽ tăng lên 45%.
Năm ngoái, chiến tranh thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc làm chao đảo thị trường toàn cầu, có lúc Tổng Thống Trump tăng thuế nhập cảng hàng Trung Quốc lên 145%. Hai bên đạt thỏa thuận cho mức thuế quan hiện tại sau thời gian dài đàm phán.
Ngoài Trung Quốc ra, Ấn Độ, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), và Thổ Nhĩ Kỳ cũng được coi là đối tác thương mại lớn của Iran. (Th.Long) [kn]















































































