Dân Thanh Hóa dựng cây nêu tràn lan, bất chấp hiểm họa giao thông

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Tục dựng cây nêu ngày Tết đang được không ít gia đình, làng quê ở tỉnh Thanh Hóa hồi phục, song nhiều người đã lạm dụng dựng tràn lan trên đường phố khiến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo báo VnExpress hôm 10 Tháng Hai, khoảng một tuần nay, người dân nhiều xã như Cẩm Thủy Ngọc Lặc, Thiệu Hóa, Bỉm Sơn,… tỉnh Thanh Hóa, góp tiền mua hàng ngàn cây tre, cây luồng cao 8-10 kết đèn nháy, treo đèn lồng làm cây nêu đón Tết.

Những cây nêu cao từ 6 đến10 mét dựng tràn lan hai bên đường ở tỉnh Thanh Hóa. (Hình: N.An/Tuổi Trẻ)

Theo đó, các cây nêu được cố định phần gốc, phía trên gia cố bằng các sợi dù, dây thép buộc vào mái nhà, cột điện, thân cây hoặc gá vào đường điện đi ngang qua… rồi đấu điện, dựng san sát dọc hai bên phố, ven quốc lộ kéo dài 2-3 km.

Điều đáng nói là do được dựng đối xứng hoặc so le nhau với khoảng cách 15-20 mét, góc nghiêng 50-65 độ, ngả về phía lòng đường tạo thành hình vòng cung đã làm hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Về đêm, nguy cơ gây tai nạn giao thông càng cao khi các tuyến phố có dựng cây nêu trang trí được cắm điện lưới, sáng rực một vùng làm chói mắt, thu hút người chạy xe qua lại, gây mất tập trung.

Người dân nơi đây cho rằng, cây nêu góp phần trang hoàng đường phố để vui Xuân đón Tết Nguyên Đán. Song, nhiều tài xế phàn nàn ánh sáng nhấp nháy, nhiều màu sắc từ các giàn đèn của hàng trăm cây nêu khiến họ lóa mắt, mất tập trung khi lái xe, dễ gây tai nạn giao thông.

Ngoài ra, nhiều cây nêu được dựng tạm bợ, thiếu chắc chắn cũng tiềm ẩn nguy cơ nếu chẳng may bị gió xô đổ xuống lòng đường, bên cạnh các vấn đề về rủi ro chập cháy, vi phạm hành lang an toàn giao thông… không thể kiểm soát.

Giải thích với báo VnExpress về tình trạng trên, đại diện chính quyền các xã cho hay không có chủ trương khuyến khích người dân dựng cây nêu trên phố dịp Tết. Hoạt động này chủ yếu do các khu phố, tổ liên gia “tự phát.”

Thừa nhận việc dựng cây nêu tiềm ẩn một số rủi ro, ông Nguyễn Tiến Lực, chủ tịch xã Cẩm Thủy, cho biết xã đã yêu cầu người dân ký cam kết bảo đảm an toàn tuyệt đối khi dựng cây nêu trên phố, đồng thời cũng nhắc nhở một số hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông, đặc biệt là trên quốc lộ 217.

Khu phố trung tâm xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, chóa mắt về đêm với hàng cây nêu dựng san sát nhau. (Hình: Lê Hoàng/VnExpress)

Ở nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An… cây nêu thường được dựng từ ngày 23 Tháng Chạp và hạ vào Mùng Bảy Tháng Giêng nhằm “xua đuổi tà ma” trong thời gian ông Táo về trời báo cáo việc trong năm của gia đình.

Tuy nhiên, đã có một số vụ tai nạn xảy ra khi dựng cây nêu đón Tết.

Trước đó, hôm 1 Tháng Hai, hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Hòa dựng cây nêu bằng tre dài hơn 10 mét trước cổng nhà ở thôn Thành Tiến, xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An, để đón Tết Bính Ngọ.

Khi cây tre còn tươi được nâng lên cao, phần ngọn vướng vào đường dây điện 35 kV khiến cả hai bị phóng điện, ngã xuống đất.

Tai nạn khiến bà Hòa bị phỏng điện độ 3 đến 5 ở vùng ngực, vai trái và cẳng tay phải phải cắt cụt. Người chồng may mắn chỉ bị thương nhẹ. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT