SACRAMENTO, California (NV) – Hai vị dân cử tiểu bang California đưa ra một dự luật cấm nhân viên di trú liên bang hoạt động bên ngoài các điểm bỏ phiếu trong tiểu bang, theo Politico, Thứ Năm, 19 Tháng Hai.
Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump từ chối loại trừ khả năng khai triển các nhân viên của Cảnh Sát Di Trú (ICE) đến gần các phòng phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Ông Tom Umberg, thượng nghị sĩ tiểu bang và cũng là đồng tác giả dự luật, cho biết nó nhằm để ngăn chặn nhân viên ICE có hành động can thiệp vào cuộc bỏ phiếu Tháng Mười Một.
“Tiểu bang chúng ta đang đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng từ chính quyền Trump, và chúng ta sẽ không coi các mối đe dọa này là không có thật hoặc chỉ là giả thiết,” Thượng Nghị Sĩ Umberg phát biểu. “California có cả quyền và trách nhiệm hiến pháp để tiến hành các cuộc bầu cử của chúng ta một cách an toàn và bảo mật, và chúng ta sẽ làm đúng như vậy.”
Nếu được Quốc Hội tiểu bang do Đảng Dân Chủ kiểm soát thông qua và được Thống Đốc Gavin Newsom ký, dự luật này cũng sẽ cho phép giới chức quận hạt mở các trung tâm bỏ phiếu sớm, tăng số lượng điểm để lại bầu qua thư trong tiểu bang và cho phép kéo dài giờ mở cửa tại các điểm bỏ phiếu nếu giới chức bầu cử xác định rằng các nhân viên di trú liên bang đã can thiệp vào quá trình bỏ phiếu.
Vùng đệm xung quanh các phòng phiếu, vốn không cho phép hoạt động chính trị, sẽ được mở rộng lên 200 feet, gấp đôi hiện tại. (NNL) [dt]














































