GENEVA, Thụy Sỹ (NV) – Cuộc đàm phán trọng yếu giữa Mỹ và Iran về tương lai của chương trình nguyên tử của Tehran kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, trong lúc ông Trump tỏ thái độ không hài lòng và đang cân nhắc sử dụng quân sự trong hành động có thể là sự can thiệp lớn nhất của Mỹ vào Trung Đông, BBC và Guardian cho hay hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Hai.
Sau các cuộc đàm phán ở Geneva, Tổng Thống Trump nói ông không hài lòng, nhưng cũng cho biết thêm rằng ông vẫn chưa quyết định có tấn công hay không, theo BBC.

“Tôi không hài lòng với việc họ không sẵn sàng nhượng bộ cho những gì chúng tôi nhất định phải có. Vì vậy, tôi không hào hứng,” ông Trump nói.
Ông nhấn mạnh ông không muốn sử dụng sức mạnh quân sự nhằm vào Iran, nhưng cho biết đôi khi “bắt buộc phải làm.”
Các cuộc đàm phán thông qua trung gian ở Geneva bao gồm hai phiên họp. Phái đoàn Mỹ do ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng Thống Donald Trump về Trung Đông, dẫn đầu được cho là thất vọng với các đề xuất do Iran đưa ra.
Mỹ đòi Iran đưa ra bảo đảm vĩnh viễn về các cơ chế kiểm tra làm giàu uranium để Washington yên tâm rằng Tehran sẽ không bao giờ có thể chế tạo vũ nguyên tử.
Một giới chức Iran trong đoàn đàm phán ở Geneva khẳng định: “Các nguyên tắc vĩnh viễn ngưng làm giàu uranium, tháo dỡ các cơ sở hạt nhân và chuyển kho dự trữ uranium sang Mỹ hoàn toàn bị bác bỏ.”
Giới chức Iran chỉ trích tin tức trên truyền thông Mỹ rằng Tehran cần phải chấm dứt làm giàu uranium và đưa kho dự trữ uranium làm giàu cao ra khỏi đất nước.
Ngoại Trưởng Marco Rubio của Mỹ cho biết việc Iran khước từ đàm phán về chương trình hỏa tiễn đạn đạo của họ là vấn đề gây cản trở.
Về phần mình, Ngoại Trưởng Abbas Araghchi, trưởng phái đoàn đàm phán của Iran, nói rằng có “tiến triển tốt,” trong khi các nhà ngoại giao Oman dự đoán đàm phán sẽ diễn ra ở cấp độ kỹ thuật tại Vienna vào tuần tới.
Không có bằng chứng cho thấy hai bên “xích lại gần nhau” trên các vấn đề cơ bản như quyền làm giàu uranium của Iran và tương lai của kho uranium làm giàu ở cấp độ cao của Tehran.
Ông Araghchi gọi đây là “một trong những vòng đàm phán căng thẳng nhất và dài nhất của chúng tôi.”
Ông Trump luôn linh hoạt trong thời hạn phải có thỏa thuận mang tính áp đặt đối với Iran, nhưng các tướng lĩnh của Mỹ không muốn tập hợp một lực lượng lớn và tốn kém trong thời gian kéo dài ở Trung Đông.
Một cuộc thăm dò của AP trong tuần này cho thấy 56% người dân Mỹ không tin ông Trump sẽ đưa ra quyết định đúng đắn về sử dụng sức mạnh quân sự ở ngoại quốc.
Lo ngại về khả năng Mỹ tấn công Iran khiến một số nước cảnh báo công dân của họ trong khu vực.
Anh tạm thời rút nhân viên tại đại sứ quán của họ ở Tehran và khuyến cáo công dân không đi đến Israel vào lúc này. Đức và Pháp cũng đưa ra cảnh báo tương tự với công dân của họ. Trong khi đó, Trung Quốc, Ấn Độ và Canada kêu gọi công dân rời Iran càng sớm càng tốt. (NNL) [dt]


























































