TEHRAN, Iran (NV) – Iran hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Mười, cảnh cáo Mỹ đừng dùng giải pháp quân sự cho cuộc chiến ở Trung Đông, giữa lúc cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến rõ ràng bị bế tắc, theo AFP.
Bất chấp tấn công quân sự ồ ạt, Mỹ không thể kết thúc dứt khoát cuộc chiến ở Iran mà nước này và Israel khởi sự cuối Tháng Hai, và mấy tuần gần đây, Mỹ tạm ngưng chiến dịch quân sự và tập trung gây áp lực kinh tế lên Tehran.

Hiện tại, điểm căng thẳng chính vẫn là Iran cố chặn eo biển Hormuz, tuyến đường biển hệ trọng vận chuyển dầu khí của thế giới. Hôm Chủ Nhật, UKMTO, tổ chức hàng hải Anh, loan báo thêm một chiếc tàu bị bắn ở eo biển này.
“Nếu kẻ thù của chúng tôi lại chọn con đường đối đầu quân sự, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh hơn trước, và chúng sẽ tự vệ mạnh hơn trước,” ông Abbas Araghchi, ngoại trưởng Iran, tuyên bố trong cuộc họp với một số đại sứ ngoại quốc hôm Chủ Nhật.
“Không hề có giải pháp quân sự, mà cũng không hề có giải pháp nào dựa trên lệnh trừng phạt mới,” ông Araghchi nói tiếp, rồi nhấn mạnh “chỉ có đàm phán dựa trên công lý và sự công bằng” mới có thể chấm dứt cuộc chiến.
Tháng Sáu năm nay, Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận đình chiến, nhưng vì Iran tấn công tàu ở Hormuz, Mỹ mở chiến dịch quân sự trở lại.
Từ khi cuộc chiến nổ ra hôm 28 Tháng Hai tới nay, Iran cố gắng giành quyền kiểm soát Hormuz, tấn công tàu đi qua eo biển này mà không xin phép họ.
Để đáp trả, Mỹ phong tỏa cảng Iran và cũng tấn công tàu mà Mỹ cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa.
Mỹ không tấn Iran lần nào từ hôm 1 Tháng Chín tới nay, nhưng mới đây, Washington bắt đầu gia tăng quân số và chiến hạm ở Trung Đông trong bối cảnh Tổng Thống Donald Trump đe dọa có thể tiếp tục chiến dịch quân sự ở Iran.
Hôm Thứ Sáu, các thành viên hàng đầu trong Nội Các của ông Trump họp bàn về cuộc chiến Iran, cũng như cuộc xung đột ở Yemen, nơi Houthi, phiến quân được Iran hậu thuẫn, giao tranh với lực lượng chính phủ và tấn công Saudi Arabia mấy tháng qua, theo Axios. (Th.Long)










