SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM loan báo chi 142,000 tỷ đồng (gần $5.5 tỷ) từ tiền thuế dân để chống ngập trong năm năm tới, trong bối cảnh Sài Gòn liên tiếp ngập nặng từ một tuần nay.
Theo tờ Thanh Niên hôm 4 Tháng Mười, con số nêu trên được nêu trong bản kế hoạch giải quyết tình trạng ngập tại Sài Gòn trong các năm 2026- 2030, với 87 dự án chống ngập.

Bản kế hoạch xác định sáu khu vực ngập nặng cần đẩy nhanh tiến độ chống ngập gồm: khu vực Thảo Điền-Quốc Hương-Nguyễn Văn Hưởng, chợ Thủ Đức, khu vực Gò Vấp cũ và phi trường Tân Sơn Nhất, đường Nguyễn Văn Quá, quốc lộ 13 (tỉnh Bình Dương cũ) và quốc lộ 51 (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ).
Trên lý thuyết, để chống ngập, Sài Gòn sẽ thiết lập “hệ thống quản lý thoát nước thông minh,” sử dụng dữ liệu thời gian thực về mưa, triều, mực nước, vận hành cống, van và trạm bơm.
Hệ thống này được cho là có khả năng dự báo, mô phỏng các khả năng xảy ra mưa, triều cường, lũ lụt gây ngập.
Bên cạnh đó, chính quyền ở Sài Gòn cho biết sẽ liên thông dữ liệu hạ tầng thoát nước và thủy lợi, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, vận hành hệ thống chống ngập.
Ngoài ra là việc xây dựng hồ điều tiết tại các khu đô thị và vùng trũng thấp ở Sài Gòn để tạm trữ nước mưa, giảm lượng nước tập trung nhanh gây áp lực lên hệ thống thoát nước.
Đáng nói, tuy chưa biết liệu bản kế hoạch hàng tỷ đô nêu trên có hiệu quả hay không hay lại “vô dụng” như các dự án chống ngập từ hàng chục năm nay, nhưng Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM đang dự tính “thu phí thoát nước theo mức độ hưởng lợi,” nhắm vào người dân và doanh nghiệp.

Trong một diễn biến khác, theo các bản tin hôm 4 Tháng Mười, nhiều con đường ở các phường Phú Thạnh, Bình Hưng Hòa, An Lạc,… Sài Gòn tiếp tục ngập nặng.
Theo ghi nhận của tờ Thanh Niên, hơn năm ngày sau những trận mưa lớn, nhiều hộ dân tại xã Tân Vĩnh Lộc, Sài Gòn hiện vẫn phải sống trong cảnh nước ngập.
Tại nơi này, nước ngập gần nửa mét, khiến sinh hoạt của người dân đảo lộn, đồ đạc trong nhà đều phải kê lên cao, thậm chí có người phải thuê khách sạn ở tạm để chờ nước rút.
Như mọi lần, các báo trong nước đều tường thuật rằng ngập tại Sài Gòn là “do mưa to” và không đả động gì đến trách nhiệm của giới chức Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM khi để Sài Gòn rơi vào tình trạng năm sau ngập nặng hơn năm trước. (N.H.K)










