WASHINGTON, DC (NV) – Các lãnh đạo Cộng Hòa tại Quốc Hội bày tỏ sự ủng hộ trong khi các thành viên Dân Chủ yêu cầu câu trả lời và kêu gọi các vị dân cử trở lại Washington để bỏ phiếu về nghị quyết kiểm soát quyền lực chiến tranh của Tổng Thống Donald Trump ngay sau khi ông Trump phát động cuộc tấn công vào Iran hôm Thứ Bảy, ngày 28 Tháng Hai, ABC tường thuật.
Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina), một trong những người ủng hộ ông Trump nhiệt thành nhất, viết trên X rằng “sự kết thúc của nhà nước tài trợ khủng bố lớn nhất sắp xảy ra” và ca ngợi “tự do” cho người dân Iran.

“Tâm trí tôi đang phấn chấn với suy nghĩ rằng chế độ tàn sát của các giáo sĩ ở Iran sẽ sớm không còn nữa,” ông Graham viết. “Sự thay đổi lớn nhất ở Trung Đông trong một nghìn năm đang đến.”
Thượng Nghị Sĩ John Thune (Cộng Hòa-South Dakota), lãnh đạo phe đa số Thượng Viện hoan nghênh cuộc tấn công vào Iran và khen ngợi “lòng dũng cảm” của các quân nhân Mỹ.
“Bất chấp những nỗ lực kiên trì của tổng thống và chính quyền của ông, chính quyền Iran đã khước từ con đường xuống thang bằng ngoại giao để có thể giải quyết những lo ngại an ninh quốc gia một cách hòa bình,” ông Thune nói.
Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, người được thông báo trước về cuộc tấn công Iran, cho biết ông “liên hệ chặt chẽ” với Tổng Thống Trump và chính quyền trong lúc “chiến dịch tiếp diễn.”
Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), lãnh đạo phe thiểu số Thượng Viện nói rằng Thượng Viện “nên nhanh chóng nhóm họp và tái khẳng định chức trách hiến định của mình bằng cách thông qua nghị quyết để thực thi Đạo Luật Quyền Lực Chiến Tranh.”
“Chính quyền phải thông báo cho Quốc Hội, bao gồm một buổi cập nhật mật cho tất cả thượng nghị sĩ ngay lập tức và một phiên điều trần công khai để trả lời những câu hỏi quan trọng,” ông Schumer nói thêm.
Ông Schumer chỉ trích chính quyền đã không thông báo cho Quốc Hội và công chúng “các chi tiết then chốt về phạm vi và tính khẩn cấp của mối đe dọa.”
Dân Biểu Rick Crawford (Cộng Hòa-Arkansas), chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, người cũng được thông báo trước về cuộc không kích, nói rằng quyết định của ông Trump “là chính đáng.”
“Trước khi bắt đầu chiến dịch này, trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao nghiêm túc với Iran, Tổng Thống Trump nói rất rõ về lằn ranh đỏ ngay từ đầu và kỳ vọng của ông đối với Iran trong các cuộc đàm phán này. Iran tuyệt đối không được phép có vũ khí nguyên tử hay năng lực nguyên tử,” ông viết trên X. “Sự an toàn và an ninh của người Mỹ và các đồng minh chúng ta bị đe dọa.”
Tuy nhiên, Dân Biểu Jim Himes (Dân Chủ- Connecticut), thành viên hàng đầu trong Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, nói rằng ông cầu nguyện cho các quân nhân Mỹ nhưng nhấn mạnh “tất cả những gì tôi nghe được từ chính quyền trước và sau các cuộc tấn công vào Iran đều xác nhận đây là cuộc chiến tranh theo ý muốn và không có chiến lược kết thúc.”
Thượng Nghị Sĩ Tim Kaine (Dân Chủ- Virginia) cũng kêu gọi Thượng Viện trở lại Washington ngay lập tức để bỏ phiếu về một nghị quyết nhằm kiểm soát thẩm quyền tiến hành chiến tranh của tổng thống.
“Phải chăng Tổng Thống Trump không học được gì từ nhiều thập niên Mỹ can thiệp vào Iran và các cuộc chiến tranh liên miên ở Trung Đông?” ông Kaine viết trong một tuyên bố.
“Những cuộc không kích này là sai lầm lớn, và tôi cầu nguyện những sai lầm này không làm cho những đứa con của chúng ta trong quân đội và tại các đại sứ quán trong khu vực phải trả giá bằng tính mạng,” ông nói thêm.
Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ- New York), lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ Viện, cho biết các dân biểu Dân chủ “cam kết” thúc đẩy bỏ phiếu về nghị quyết quyền lực chiến tranh vào tuần tới khi Hạ Viện tái nhóm họp.
“Donald Trump không xin phép Quốc Hội trước khi tấn công Iran. Thay vào đó, quyết định của tổng thống từ bỏ ngoại giao và phát động một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn đã khiến lính Mỹ dễ bị tổn thương trước các hành động trả đũa của Iran,” ông Jeffries ra tuyên bố nói.
Dân Biểu Nancy Mace (Cộng Hòa-South Carolina) nói rằng sau khi “chế độ Iran tàn sát hàng ngàn người dân của họ trong những ngày gần đây,” cuộc không kích vào Iran sẽ là lời cảnh báo cho các chế độ chuyên chế.
“Bạo chúa và bọn khủng bố ở khắp mọi nơi nên lưu ý: thế giới đang theo dõi. Lịch sử đang theo dõi,” bà Nancy Mace viết trên X.
Thượng Nghị Sĩ John Fetterman (Dân Chủ-Pennsylvania) nói ông tin Tổng Thống Trump “có bước đi đúng đắn.”
“Tổng Thống Trump sẵn sàng làm những gì đúng đắn và cần thiết để tạo ra hòa bình thực sự trong khu vực,” ông Fetterman viết trên X.
Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Ruben Gallego (Dân Chủ-Arizona), cựu chiến binh, lại than phiền về hành động này. “Tôi đã mất bạn bè ở Iraq vì một cuộc chiến bất hợp pháp. Những đứa trẻ thuộc các gia đình lao động không nên trả cái giá cho sự thay đổi chế độ và một cuộc chiến không được giải thích hoặc biện minh trước người dân Mỹ,” ông viết trên X. (NNL)































































































