Người Mỹ biểu tình khắp đất nước phản đối chiến tranh với Iran

WASHINGTON, DC (NV) – Khi báo chí loan tin ông Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran, thiệt mạng trong cuộc không kích Tehran của Mỹ và Iran, người biểu tình chống chiến tranh xuống đường khắp nước Mỹ hôm Thứ Bảy, 28 Tháng Hai, gồm trước Tòa Bạch Ốc và ở Times Square của thành phố New York, để phản đối Mỹ can thiệp quân sự vào Trung Đông, theo báo Guardian.

Bà Sue Johnson, người biểu tình trước Tòa Bạch Ốc, gọi Tổng Thống Donald Trump là “kẻ phát xít” vì ra lệnh tấn công Iran.

Người biểu tình phản đối Tổng Thống Donald Trump và cuộc tấn công Iran trước Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC, hôm 28 Tháng Hai. (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images)

“Vụ này không được Quốc Hội chuẩn thuận, do đó ông Trump đang tự ý làm. Vụ này biến ông thành kẻ phát xít và biến đất nước này thành quốc gia phát xít,” bà Johnson cho hay.

Bà Johnson cho biết thêm ông Trump “không thể chờ. Ông giống như đứa trẻ không kiên nhẫn. Ý ông là, “À, ICE (Cảnh Sát Di Trú) không hữu hiệu, nên hãy quậy tưng ở Trung Đông. Ông đánh Iran chẳng có lý do gì cụ thể.”

Trong khi đó, hàng trăm người biểu tình tụ tập ở New York phản đối Tổng Thống Trump gây chiến ở Iran.

Hôm Thứ Bảy, hàng loạt cuộc biểu tình chống chiến tranh được liên minh tổ chức cánh tả bảo trợ diễn ra khắp nước Mỹ, gồm Liên Minh ANSWER, Hội Đồng Mỹ Iran Quốc Gia, 50501, Người Hồi Giáo Ở Mỹ Ủng Hộ Palestine, Diễn Đàn Nhân Dân, Phong Trào Thanh Niên Palestine, CodePink, Liên Minh Người Da Đen Ủng Hộ Hòa Bình, và Dân Chủ Xã Hội Mỹ.

Ngoài DC và New York ra, liên minh này liệt kê nhiều nơi khác tổ chức “biểu tình khẩn cấp,” gồm Atlanta, Georgia; Baltimore, Maryland; Boston, Massachusetts; Chicago, Illinois; Cincinnati, Ohio; Denver, Colorado; Las Vegas, Nevada; Los Angeles, California; Miami, Florida; và Minneapolis, Minnesota.

Theo kế hoạch, nhiều cuộc biểu tình khác sẽ diễn ra vào Chủ Nhật ở những thành phố nhỏ hơn, như Albany, New York; Ellensburg, Virginia; Chattanooga, Tennessee; Decorah, Iowa; Gainesville, Florida và  Springfield, Missouri.

Ban tổ chức biểu tình ra tuyên bố gọi “cuộc tấn công Iran bất hợp pháp, vô cớ của ông Trump là hành vi gây chiến đe dọa làm thiệt mạng và thiệt hại tới mức không thể tưởng tượng. Nhưng người dân nước này phản đối một cuộc chiến bất tận khác và sẽ xuống đường ngay bây giờ để lên tiếng.”

Trước đó cùng ngày, ông Zohran Mamdani, thị trưởng New York, tuyên bố cuộc không kích Iran của Mỹ và Iran “là bước leo thang tàn khốc trong cuộc chiến bất hợp pháp. Đánh bom thành phố. Sát hại dân thường. Mở ra vùng chiến sự mới. Người Mỹ không muốn như vậy. Họ không muốn có thêm cuộc chiến lật đổ chế độ nữa.”

Liên Đoàn Dân Quyền Mỹ (ACLU) cùng với nhiều nhà lập pháp Dân Chủ đòi Quốc Hội lập tức ra tay ngăn chặn Tổng Thống Trump dùng vũ lực quân sự đối với Iran một cách vi hiến. ACLU lưu ý họ “luôn khẳng định, từ Việt Nam tới cuộc chiến ở Afghanistan, cả hai cuộc chiến ở Iraq, cuộc tấn công Libya, và việc sử dụng vũ lực hiện tại ở Iraq, Syria, Yemen, và Somalia, rằng Hiến Pháp (Mỹ) nói rõ muốn sử dụng vũ lực quân sự phải được Quốc Hội chuẩn thuận trước, cụ thể.”

Tuy nhiên, cũng hôm Thứ Bảy, nhiều người biểu tình cầm quốc kỳ Iran trước Cuộc Cách Mạng Hồi Giáo năm 1979 và quốc kỳ Mỹ tuần hành tới Tòa Bạch Ốc để bày tỏ ủng hộ Mỹ và Israel tấn công Iran.

Trước đó hôm Thứ Bảy, Mỹ và Israel mở cuộc không kích Iran lớn chưa từng có. Tin tức cho hay, hơn 200 người thiệt mạng, trong đó có ông Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran. Iran lập tức trả thù bằng cách bắn hỏa tiễn qua Israel và các nước lân cận khác. (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT