WASHINGTON, DC (NV) – Bà Kristi Noem, bộ trưởng Nội An (DHS), bị các thượng nghị sĩ lưỡng đảng chất vấn về các chiến dịch trấn áp di dân khi bà ra điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện hôm Thứ Ba, 3 Tháng Ba, ABC cho biết, và bà từ chối xin lỗi cũng như không rút lại tuyên bố về nạn nhân bị nhân viên liên bang bắn chết ở Minneapolis hồi đầu năm.
Khị bị Thượng Nghị Sĩ Dick Durbin (Dân Chủ-Illinois), phó chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp, dồn ép về lý do tại sao lại chụp mũ y tá Alex Pretti, người bị nhân viên liên bang bắn chết ở Minneapolis hồi Tháng Giêng, là khủng bố nội địa mà không có bằng chứng, bà Noem không thừa nhận mình sai.

“Chúng tôi làm việc trong những tình huống có thiệt hại thương tâm về nhân mạng và đó là tình huống hoạt động của các nhân viên chúng tôi, và chúng tôi tiếp tục cung cấp thông tin,” bà phát biểu tại phiên điều trần.
Bà Noem cũng nói cách bà khắc họa nạn nhân Pretti – người mà bà cho là có cách hành xử đúng theo “định nghĩa về khủng bố nội địa” mà không có bằng chứng – dựa trên những thông tin được chuyển đến cho bà vài giờ sau khi sự việc xảy ra.
Mặc dù được Thượng Nghị Sĩ Peter Welch (Dân Chủ-Vermont) cho nhiều cơ hội để xin lỗi vì lời lẽ cáo buộc của bà đối với các nạn nhân bị bắn chết, bà Noem không hề xin lỗi.
Bà Noem gửi lời chia buồn đến thân nhân các nạn nhân, và nhắc lại rằng đó là “tình huống bi thảm.”
Ông Welch tiếp tục dồn ép bà Noem về việc bà ấy có muốn xin lỗi hay không.
“Hàng ngày tôi sẽ tiếp tục thức dậy và làm việc chăm chỉ để đem đến cho mọi người thông tin thực tế,” bà Noem trả lời.
Một trong những thượng nghị sĩ kêu gọi bà Noem từ chức là ông Thom Tillis (Cộng Hòa-North Carolina), người đã “giũa” bà Noem không ngừng trong gần 10 phút trong phiên điều trần.
Ông Tillis, sẽ nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ, gọi DHS dưới sự lãnh đạo của bà Noem là “thảm họa” và “thất bại.” Ông cho biết các chiến dịch trấn áp di trú của cơ quan này quá tập trung vào số lượng, làm các công dân Mỹ vô tội bị bắt.
“Chúng tôi chỉ muốn có con số. Chúng tôi muốn bắt 1,000 người một ngày, 6,000 người một ngày, 9,000 người một ngày. Bởi vì số lượng mới quan trọng, đúng không? Không, không hề. Chất lượng, chứ không phải số lượng, mới đáng nói. Và những gì chúng tôi thấy là thảm họa dưới sự lãnh đạo của bà, bà Noem ạ, thảm họa,” ông Tillis nói.
“Những gì chúng tôi thấy là những người vô tội bị bắt hóa ra là công dân Mỹ,” ông nói thêm.
“Để tôi đánh giá hiệu quả công việc của bà ngay tại đây – tôi không muốn nghe câu trả lời,” ông Tillis nói. “Và tôi nói, này bà Noem, hết lần này đến lần khác, tôi đã thất vọng.”
Cũng tại phiên điều trần, bà Noem nói DHS không có kế hoạch triển khai Cảnh Sát Di Trú (ICE) tại các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào Tháng Mười Một sau khi Tổng Thống Donald Trump gần đây kiên quyết thúc đẩy đề xuất gây tranh cãi rằnh chính quyền liên bang nên giành quyền kiểm soát bầu cử. (NNL) [đ.d.]






































































































