WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump vừa loan báo sa thải bà Kristi Noem, bộ trưởng Bộ Nội An (DHS), và sẽ đề cử Thượng Nghị Sĩ Markwayne Mullin (Cộng Hòa-Oklahoma) thay thế bà, theo Axios hôm Thứ Năm, 5 Tháng Ba.
Bà Noem bị sa thải giữa lúc DHS ngày càng bị chỉ trích về chiến dịch bố ráp quyết liệt người nhập cư không giấy tờ, và sau hai ngày bà ra điều trần ở Quốc Hội về chiến dịch này. Bà Noem bị sa thải trong bối cảnh DHS không được cấp ngân sách vì phía Dân Chủ ở Quốc Hội đòi cải tổ cơ quan này.

Trên mạng xã hội Truth Social hôm Thứ Năm, Tổng Thống Trump tuyên bố bà Noem sẽ “chuyển qua làm Đặc Phái Viên Tấm Khiên của Châu Mỹ (Special Envoy for The Shield of the Americas), sáng kiến an ninh ở Tây Bán Cầu mà chúng tôi sẽ công bố vào Thứ Bảy ở Doral, Florida.”
Tổng Thống Trump cho hay ông Mullin sẽ bắt đầu lãnh đạo DHS vào ngày 31 Tháng Ba, gọi ông là “chiến binh MAGA” biết “thực sự hòa thuận với mọi người, và biết sự thông thái và can đảm cần có để đẩy mạnh kế hoạch ‘Nước Mỹ Trên Hết’ của chúng ta.”
“Ông Mullin sẽ làm việc không ngơi nghỉ để bảo đảm an ninh cho biên giới chúng ta, ngăn chặn tội ác của di dân, bọn giết người, và bọn tội phạm khác vào đất nước chúng ta bất hợp pháp, chấm dứt tai họa của ma túy bất hợp pháp và làm cho nước Mỹ an toàn trở lại,” ông Trump viết.
Bà Noem làm cả hai đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ phẫn nộ sau khi cáo buộc hai công dân Mỹ ở Minneapolis, Minnesota – ông Alex Pretti và bà Renee Good – là khủng bố nội địa sau khi họ bị nhân viên liên bang bắn chết hồi Tháng Giêng.
Bà cũng chỉ trích ông Pretti mang súng có đạn đi biểu tình chống Cảnh Sát Di Trú (ICE), cơ quan do DHS giám sát, một điều không trái luật vì ông có giấy phép mang súng. Bà cáo buộc ông “muốn hãm hại nhân viên liên bang.”
Mấy ngày qua, các cố vấn chính quyền Tổng Thống Trump bàn cách “điều chỉnh” chiến lược thực thi luật di trú của Tòa Bạch Ốc giữa lúc kết quả thăm dò cho thấy mức độ ủng hộ chính sách này của ông Trump đang giảm.
Theo kết quả thăm dò của YouGov đầu Tháng Ba, phân nửa người Mỹ được hỏi đòi dẹp bỏ ICE, dấu hiệu cho thấy mức độ ủng hộ một trong những điểm mạnh đặc trưng về chính trị của Tổng Thống Trump suy giảm như thế nào dưới thời bà Noem làm bộ trưởng DHS.
Như vậy, bà Noem là thành viên đầu tiên trong Nội Các nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng Thống Trump bị sa thải. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump sa thải 14 bộ trưởng.
Tính tới ngày 5 Tháng Ba, gần 190 nhà lập pháp ủng hộ luận tội bà Noem sau vụ ông Pretti bị bắn chết.
Trên mạng xã hội X, Thượng Nghị Sĩ John Fetterman (Dân Chủ-Pennsylvania) kêu gọi Tổng Thống Trump “lập tức sa thải” bà Noem, cho rằng bà “phản bội sứ mệnh cốt lõi của DHS.”
Hồi Tháng Giêng, Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis (Cộng Hòa-North Carolina) và Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski (Cộng Hòa-Alaska) – cả hai từng bỏ phiếu chuẩn thuận bà Noem làm bộ trưởng DHS – đều yêu cầu bà từ chức.
Trong cuộc điều trần của Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện hôm Thứ Ba, ông Tillis gọi nhiệm kỳ của bà Noem là “thảm họa.”
Trước khi được bổ nhiệm làm bộ trưởng DHS, bà Noem là thống đốc South Dakota từ năm 2019 đến năm 2025. Trước đó, bà là dân biểu liên bang duy nhất đại diện tiểu bang này, từ năm 2011 đến năm 2019.
Từ năm 2007 đến năm 2011, bà là dân biểu tiểu bang South Dokota, đại diện Địa Hạt 6.
Bà cũng từng là một trong những người được ông Trump cân nhắc làm ứng cử viên phó tổng thống khi ông tái tranh cử năm 2024. (Th.Long) [đ.d.]














































