Đồng Nai: 2 chị em kiếm bộn tiền nhờ sản xuất nước hoa giả ‘made in Dubai’

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Bị can Lại Thị Tuyết, 35 tuổi, và em trai, Lại Chí Tính, 24 tuổi, cùng đồng phạm Lưu Hoàng Long, 32 tuổi, bị khởi tố với cáo buộc sản xuất nước hoa giả “made in Dubai” rồi bán qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

Theo tờ Tuổi Trẻ và Thanh Niên hôm 7 Tháng Ba, hai chị em bị can Tuyết và đồng phạm Lưu Hoàng Long thành lập hộ kinh doanh Ivy Parfum và hộ kinh doanh Ivy Emarat ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, để sản xuất nước hoa giả có thương hiệu “Taif Emarat,” “Ivy Dubai” và “Ivy Parfum” rồi tự dán nhãn “made in Dubai.”

Xưởng sản xuất nước hoa của hai chị em bị can Lại Thị Tuyết đặt tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. (Hình: Công An Đồng Nai).

Nước hoa giả được sản xuất thủ công bằng các loại hóa chất trôi nổi. Theo lời khai của ba bị can, nguyên liệu được cho vào những nồi kim loại lớn và dùng máy đánh trứng khuấy đều trước khi chiết vào chai, lọ.

Các hộp nước hoa giả sau đó được rao bán trên Facebook, TikTok shop và Shopee.

Ngoài livestream bán hàng, hai chị em bị can Tuyết  còn chạy quảng cáo nên bán được lượng hàng rất lớn.

Ba bị can được cho là thu lợi “hàng chục tỷ đồng” (hàng trăm ngàn đô la).

Vụ sản xuất nước hoa giả vỡ lở khi Công An Bình Phước trước đây, phát giá một số danh khoản mạng xã hội rao bán nước hoa số lượng lớn, có dấu hiệu làm giả nguồn gốc, xuất xứ.

Thời điểm bị khởi tố, bị can Tuyết đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi nên được cho tại ngoại hậu tra.

Hai bị can Tính và Long sau khi bị bắt tạm giam đã được bảo lãnh, tại ngoại.

Các hộp nước hoa giả được bán trên Facebook, TikTok shop và Shopee. (Hình: Công An Đồng Nai).

Công An Đồng Nai yêu cầu các tổ chức, cá nhân đã mua nước hoa giả của ba bị can nêu trên cần ra đồn trình báo để “phục vụ điều tra.”

Trong một vụ tương tự, theo báo Dân Việt hồi giữa Tháng Giêng, Công An Cần Thơ đột kích cơ sở sản xuất nước hoa giả của hai vợ chồng nghi can LVH, VTT.

Tại xưởng sản xuất của hai nghi can, nhà chức trách tịch thu 1,200 chai, hộp nước hoa dán nhãn hiệu nổi tiếng như Allure, Acqua Di Giò, Coco Chanel, Dior, Lelabo, cùng 130 lít nước hoa đã pha chế, 640 kg vỏ hộp, 12,400 vỏ chai…

Khi bị bắt, vợ chồng nghi can LVH khai rằng mình mua nguyên liệu, vỏ chai, nhãn mác và hóa chất tinh mùi tại chợ Kim Biên, Sài Gòn.

Theo các bác sĩ, nước hoa giả được pha chế từ tinh dầu tạo mùi và hóa chất không rõ nguồn gốc, không qua kiểm định an toàn.

Do vậy, những người dùng nước hoa giả có nguy cơ bị viêm da tiếp xúc dị ứng, viêm da kích ứng, viêm da cơ địa, mề đay, hen phế quản… (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT