WASHINGTON, DC (NV) – Một chánh án liên bang cho biết ông vừa chặn cuộc điều tra mà Bộ Tư Pháp nhắm vào ông Jerome Powell, chủ tịch Ngân Hàng Liên Bang (Fed), trong cuộc điều tra được cho là ông phạm tội hình sự trong việc chỉnh trang các tòa nhà của cơ quan, NBC cho biết hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Ba.
“Có cả một núi bằng chứng cho thấy chính phủ ra cuộc điều tra này để gây áp lực buộc chủ tịch Fed bỏ phiếu hạ lãi suất, nếu không thì từ chức,” Chánh Án James Boasberg ở Washington DC, viết trong lệnh của tòa.

“Ngược lại, chính phủ về cơ bản không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào để nghi ngờ Chủ Tịch Powell phạm tội. Thật ra, những lời biện minh cho việc này rất yếu và không có căn cứ đến nỗi tòa chỉ có thể kết luận rằng chúng chỉ là cái cớ,” ông Boasberg viết tiếp.
“Do đó, tòa nhận thấy rằng cuộc điều tra có mục đích không chính đáng và sẽ bị hủy bỏ,” ông cho biết thêm.
Về phần mình, ông Powell nói rằng lời đe dọa truy tố ông có liên quan đến lời khai của ông trước Thượng Viện hồi Tháng Sáu năm ngoái liên quan đển việc chỉnh trang trụ sở của Fed.
“Lời đe dọa truy tố hình sự là hậu quả của việc Fed quyết định lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất của chúng tôi và điều gì có lợi cho công chúng, thay vì làm theo sở thích của tổng thống,” ông nói.
Cuộc điều tra ông Powell khiến các thành viên Quốc Hội phẫn nộ, đứng đầu là Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis (Cộng Hòa-North Carolina). Ông Tillis nói sẽ chặn việc chuẩn thuận ông Kevin Warsh mà Tổng Thống Donald Trump đề cử thay thế ông Powell, cho đến khi cuộc điều tra bị dẹp bỏ.
Ngay sau khi lệnh của chánh án được công bố, ông Tillis viết trên X: “Phán quyết này xác nhận cuộc điều tra hình sự về Chủ Tịch Powell yếu ớt và phù phiếm thế nào và nó chẳng khác gì một cuộc tấn công thất bại vào tính độc lập của Fed.”
Ông còn nói rằng nếu chính quyền kháng cáo quyết định này, họ sẽ chỉ trì hoãn thêm nữa việc Thượng Viện phê chuẩn ông Kevin Warsh làm chủ tịch Fed kế tiếp.” (NNL) [đ.d.]

















































































