WASHINGTON, DC (NV) – Cuộc chiến của Mỹ với Iran bước qua tuần thứ ba, nhưng Quốc Hội chưa tổ chức điều trần công khai để nghe chính quyền Tổng Thống Donald Trump giải thích lý do gây chiến, theo AP hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Ba.
Tới nay, phía Cộng Hòa ở Quốc Hội gạt bỏ tranh luận công khai về cuộc chiến, mặc dù phía Dân Chủ dùng mọi công cụ họ có để yêu cầu giới chức chính quyền Tổng Thống Trump ra điều trần.
Ngày càng bất bình, phía Dân Chủ đang đe dọa sẽ ép buộc tổ chức một loạt cuộc bỏ phiếu về cuộc chiến, hy vọng như vậy sẽ làm nghẽn lịch bỏ phiếu của Thượng Viện, từ đó buộc phía Cộng Hòa phải hành động.

“Chúng ta không giám sát được chút nào những gì nhánh hành pháp đang làm trong khi chúng ta đang tốn mỗi ngày $1 tỷ, và chúng ta không tổ chức được buổi tranh luận hay thảo luận nào thực sự quan trọng,” Thượng Nghị Sĩ (TNS) Cory Booker (Dân Chủ-New Jersey) cho hay.
Tính tới Chủ Nhật, Tổng Thống Trump chưa xin phép Quốc Hội tiến hành cuộc chiến Iran, trong khi đã có 13 lính Mỹ thiệt mạng và Mỹ tốn hàng tỷ đô la.
Giữa lúc bước qua ngày thứ 17 của cuộc chiến vào hôm Thứ Hai, phía Cộng Hòa hầu như vẫn phản đối ý tưởng nhanh chóng buộc chính quyền Tổng Thống Trump ra điều trần công khai trước Quốc Hội.
Tuần trước, TNS John Thune (Cộng Hòa-South Dakota), trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, cho biết ông dự trù sẽ không có điều trần công khai cụ thể về cuộc chiến Iran, nhưng lưu ý vấn đề này chắc chắn được nêu lên trong những buổi điều trần bình thường về chính sách và chi tiêu quân sự.
“Họ đã báo cáo với chúng tôi,” ông Thune cho hay, ý nói chính quyền Tổng Thống Trump. Những buổi họp đó đều là họp kín và hầu hết nhà lập pháp đều từ chối cung cấp chi tiết.
Ông Thune cũng lưu ý ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng, và Tướng Dan Caine, tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, thường xuyên họp báo từ khi cuộc chiến bùng nổ hôm 28 Tháng Hai tới nay. Họ “trả lời tất cả câu hỏi khó họ bị hỏi,” ông Thune nói.
Những nhà lập pháp Cộng Hòa làm chủ tịch các ủy ban về an ninh quốc gia cũng cho hay trong tương lai gần, họ không có kế hoạch tổ chức điều trần cụ thể về cuộc chiến Iran, mặc dù một số người thừa nhận những buổi điều trần như vậy có giá trị.
Tuy nhiên, một số nhà lập pháp Cộng Hòa bắt đầu tỏ ra bất bình vì chính quyền Tổng Thống Trump thiếu hợp tác với Quốc Hội, đặc biệt trong bối cảnh họ chuẩn bị nhận “hóa đơn chiến tranh” khổng lồ của chính quyền.
“Tôi không muốn bị Bộ Quốc Phòng đưa cho hóa đơn và nói chi phí sẽ như vậy đó, là xong,” TNS Lisa Murkowski (Cộng Hòa-Alaska) cho biết. “Tôi muốn họ làm việc với chúng tôi.”
Bà Murskowki nhấn mạnh việc Quốc Hội lấy thông tin cả trong buổi họp kín lẫn buổi điều trần công khai là rất quan trọng “để công chúng cũng có thể hiểu vấn đề này rõ hơn.”
TNS John Kennedy (Cộng Hòa-Louisiana), thành viên Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện, tức giận bỏ ra khỏi buổi họp kín tuần trước vì những giới chức đó không thể trả lời những câu hỏi mà giới chức cấp cao trong Nội Các của Tổng Thống Trump trả lời được. (Th.Long) [kn]































































