WASHINGTON, DC (NV) – Ông Chris Wright, bộ trưởng Năng Lượng Mỹ, hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Ba, cho hay giá xăng “có thể” xuống dưới $3 một gallon từ nay tới Hè, dự đoán “vài tuần nữa,” Mỹ sẽ “loại bỏ xong mối nguy hiểm” mà Iran gây ra cho nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu, theo NBC News.
“Ngay lúc này, người Mỹ đang cảm nhận được. Vài tuần nữa, người Mỹ sẽ cảm nhận được,” ông Wright cho biết trong chương trình “Meet the Press” của NBC News về giá xăng tăng giữa lúc Mỹ và Israel đang có chiến tranh với Iran.

Ông Wright khẳng định một khi cuộc chiến kết thúc, “chúng ta sẽ tiến tới một thế giới dồi dào năng lượng hơn, giá năng lượng rẻ hơn, và ít rủi ro cho lính Mỹ cũng như thương mại ở Trung Đông.”
Tuần qua, giá dầu thô tiếp tục tăng vọt khắp thế giới vì Iran thề tiếp tục chặn Eo Biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu thô thế giới được vận chuyển qua lại.
Khi NBC News hỏi eo biển này bây giờ có an toàn cho tàu bè không, ông Wright nói, “Không, không an toàn,” nhưng lưu ý bảo đảm mở lại eo biển này an toàn là “một trong những mục tiêu khi kết thúc cuộc xung đột.”
Trả lời phỏng vấn của NBC News qua điện thoại hôm Thứ Bảy, Tổng Thống Donald Trump bác bỏ nỗi lo về giá xăng ở Mỹ tăng.
“Tôi nghĩ giá xăng sẽ xuống thấp hơn lúc trước. Tôi từng làm giá xăng xuống thấp kỷ lục,” ông Trump tuyên bố.
“Có rất nhiều dầu, khí – rất nhiều, nhưng quý vị biết đó, đang mắc kẹt đôi chút. Không lâu nữa sẽ hết mắc kẹt,” ông thêm.
Theo công ty theo dõi giá xăng GasBuddy, giá xăng trung bình ở Mỹ là $2.94 một gallon hôm 1 Tháng Ba, ngay sau ngày cuộc chiến Iran bùng nổ. Hôm Thứ Bảy, giá xăng trung bình $3.70 một gallon.
Khi NBC News hỏi thẳng liệu giá xăng sẽ xuống dưới $3 một gallon trước mùa du lịch mùa Hè hay không, ông Wright nói, “Có thể như vậy.”
“Trong chiến tranh, không có gì bảo đảm. Bây giờ vẫn hoàn toàn chưa rõ thời gian cụ thể, nhưng tôi nghĩ chắc chắn đó là mục tiêu của chính quyền,” ông Wright cho hay. (Th.Long) [kn]































































