Bộ Quốc Phòng Mỹ dự trù cuộc chiến với Iran kéo dài tối đa 6 tuần

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Quốc Phòng Mỹ dự trù cuộc chiến Iran, đang ở tuần thứ ba, sẽ kéo dài từ bốn tới sáu tuần, phụ tá hàng đầu của Tổng Thống Donald Trump cho hay, theo Bloomberg hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Ba.

Ông Kevin Hassett, người đứng đầu Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia Tòa Bạch Ốc, cho biết như vậy nhưng lưu ý Tổng Thống Trump là người quyết định lúc nào cuộc chiến kết thúc.

Cư dân lượm lại đồ đạc hôm 14 Tháng Ba tại nơi từng là một loạt tòa nhà, gồm đồn cảnh sát, bị không kích trước đó hai ngày ở Tehran, Iran. (Hình: Majid Saeedi/Getty Images)

Ông Hassett là một trong vài giới chức chính quyền Tổng Thống Trump hôm Chủ Nhật kêu gọi người Mỹ kiên nhẫn giữa lúc giá xăng tăng vọt, cho hay đó là cái giá xứng đáng để loại bỏ mối đe dọa mà Iran gây ra ở Trung Đông.

Tính tới Thứ Bảy qua, Bộ Quốc Phòng “tin rằng hoàn thành sứ mệnh này sẽ mất bốn tới sáu tuần và chúng ta đang đi trước kế hoạch,” ông Hassett nói với đài CBS. “Chúng tôi dự trù nền kinh tế toàn cầu sẽ nhận được cú sốc lớn tích cực ngay khi chuyện này kết thúc.”

Ông Chris Wright, bộ trưởng Năng Lượng, cũng tỏ ý cho biết cuộc chiến Iran có thể kéo dài thêm vài tuần và giá xăng vẫn cao trong lúc Mỹ và Israel cố gắng phá hủy năng lực quân sự của Iran.

“Tôi nghĩ vài tuần nữa, cuộc xung đột này chắc chắn kết thúc – có thể sớm hơn – rồi chúng ta sẽ thấy xăng dầu dồi dào trở lại và giá cả hạ,” ông Wright nói với đài ABC.

Hôm Chủ Nhật, cả giá dầu WTI ở Mỹ lẫn giá dầu Brent quốc tế đều có lúc trên $100 một thùng giữa lúc Iran tiếp tục chặn Eo Biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu thô thế giới được vận chuyển qua lại.

Tổng Thống Trump đang thúc ép nhiều quốc gia, như Trung Quốc và đồng minh của Mỹ trong NATO, giúp bảo đảm an toàn cho tàu bè qua lại eo biển này, nhưng tính tới Chủ Nhật, chưa quốc gia nào trả lời.

Ông Wright cho hay mấy ngày qua, ông thảo luận với nhiều quốc gia, nhưng không nói rõ chi tiết. “Rõ ràng, chúng ta sẽ được nhiều quốc gia khác giúp đạt mục tiêu đó,” ông nói với đài NBC.

Ông Wright khẳng định chính quyền Tổng Thống Trump biết chiến tranh với Iran sẽ gây “gián đoạn ngắn hạn” và “giá cả tăng đôi chút cho người Mỹ.”

“Đây chỉ là cơn đau ngắn hạn để tiến tới nơi tốt đẹp hơn nhiều,” ông nói với ABC. “Nhưng ngay lúc này, trước hết, phải làm Iran mất khả năng sử dụng lực lượng quân sự ở vùng này cũng như khắp thế giới.”

Trong khi giới lãnh đạo bị thiệt hại nặng nề của Iran vẫn tỏ vẻ thách thức Mỹ và Israel, ông Hassett lập luận rằng sản lượng dầu nội địa ở Mỹ làm cho Iran mất lợi thế rất nhiều so với thời khủng hoảng dầu những năm 1970.

“Họ nghĩ họ đang làm hại nền kinh tế Mỹ để buộc Tổng Thống Trump chùn bước,” ông cho hay. “Nói vậy là không còn gì ngu ngốc hơn. Hiện tại, chúng ta có rất, rất nhiều dầu.” (Th.Long) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT