Giám đốc Trung Tâm Quốc Gia Chống Khủng Bố từ chức vì bất đồng về cuộc chiến Iran

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Joe Kent, giám đốc Trung Tâm Quốc Gia Chống Khủng Bố, vừa tuyên bố từ chức với lý do là ông lo ngại về việc biện minh cho chiến dịch quân sự ở Iran, hôm Thứ Ba, 17 Tháng Ba, AP cho hay.

Ông nói rằng lương tâm ông không cho phép ông ủng hộ cuộc chiến của chính quyền Trump.

Ông Joe Kent khi còn là ứng cử viên Cộng Hòa ra tranh cử ghế dân biểu liên bang ở tiểu bang Washington. (Hình: Nathan Howard/Getty Images)

“Iran không đặt ra mối đe dọa hiển hiện nào đối với đất nước chúng ta, và rõ ràng là chúng ta phát động cuộc chiến này do áp lực từ Israel và vận động hành lang mạnh mẽ ở Mỹ,” ông Kent cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội.

Kent, cựu ứng cử viên chính trị có liên hệ với nhóm cực đoan cánh hữu, đã được Thượng Viện phê chuẩn hồi Tháng Bảy năm ngoái với số phiếu 52-44. Là người đứng đầu Trung Tâm Quốc Gia Chống Khủng Bố, ông phụ trách việc phân tích và phát hiện các mối đe dọa khủng bố.

Việc ông Joe Kent từ chức cho thấy sự bất mãn trong khối cử tri cơ sở của Tổng Thống Donald Trump về cuộc chiến ở Iran và cho thấy sự nghi ngờ về lý do sử dụng vũ lực lan đến cả các nhân vật cấp cao trong chính quyền của ông.

Ông Kent viết trong một bức thư gửi ông Trump đăng trên X rằng ông ủng hộ các giá trị của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng ông nói rằng ông Trump đã bị Israel lung lạc đi sai hướng và ông không thể ủng hộ việc “gửi thế hệ tiếp theo đi chiến đấu và bỏ mạng trong một cuộc chiến không mang lại lợi ích gì cho người dân Mỹ cũng như không biện minh được cho cái giá về nhân mạng của người Mỹ”.

Ông Trump đã đưa ra nhiều lý do khác nhau cho việc tấn công Iran và đã phản bác lập luận rằng Mỹ hành động theo ý Israel. Hồi đầu tháng này, ông Mike Johnson, chủ tịch Hạ Viện, cho rằng Tòa Bạch Ốc tin rằng Israel kiên quyết tự mình hành động, khiến ông Trump phải có “quyết định rất khó khăn”.

Phe Dân Chủ từng phản đối mạnh mẽ sự đề cử ông Kent, chỉ ra mối liên hệ trước đây của ông với các nhân vật cực hữu và các thuyết âm mưu. Nhưng sau khi ông từ chức, Thượng Nghị Sĩ Mark Warner (Dân Chủ-Virginia ), thành viên cấp cao của Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, nói rằng những quan ngại của ông Kent về cuộc chiến ở Iran là chính đáng.

Trước khi gia nhập chính quyền Trump, ông Kent đã ra tranh cử vào Quốc Hội hai lần để đại diện cho tiểu bang Washington nhưng đều thất bại. Ông cũng phục vụ trong quân đội, với 11 lần được làm “lính mũ nồi xanh,” sau đó làm việc cho CIA.

Ông Kent là đồng minh chính trị của bà Tulsi Gabbard, giám đốc tình báo quốc gia. Về phần mình, bà Gabbard đã kín tiếng kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu. Trước đó, bà đã nhiều lần chỉ trích sự can thiệp quân sự của Mỹ ở nước ngoài. (NNL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT