TEHRAN, Iran (NV) – Iran vừa phát động đợt tấn công mới nhằm vào Israel và các nước láng giềng vùng Vịnh, chỉ vài giờ sau khi Tổng Thống Donald Trump cho biết đàm phán đang diễn ra để chấm dứt chiến tranh, theo báo mạng The Hill hôm Thứ Ba, 24 Tháng Ba.
Các cuộc tấn công của Iran tiếp diễn vào sáng Thứ Ba. AP cho biết một hỏa tiễn với đầu đạn nặng 220 pound rớt vào một con đường ở trung tâm Tel Aviv, khiến bốn người bị thương.

Kuwait bị mất điện một phần sau khi đường dây điện bị trúng mảnh đạn phòng không. Bahrain thì phát cảnh báo hỏa tiễn. Trong khi đó, Bộ Quốc Phòng Saudi Arabia cho biết họ phá hủy nhiều máy bay không người lái Iran nhắm vào tỉnh miền Đông giàu dầu mỏ, theo AP.
Quân đội Israel cũng cho biết vào sáng sớm Thứ Hai rằng hơn 50 mục tiêu ở Iran, bao gồm các địa điểm cất giữ và phóng hỏa tiễn đạn đạo, bị bắn trúng trong các cuộc không kích qua đêm.
Xung đột diễn ra dữ dội đã làm dấy lên nghi ngờ về tuyên bố của ông Trump hôm Thứ Hai rằng chính quyền của ông đang đàm phán “rất tốt” và “hiệu quả” với các lãnh đạo ở Tehran và báo hiệu khả năng giảm leo thang.
Iran bác bỏ họ đang đàm phán với chính quyền Trump, vì một giới chức an ninh cấp cao ở Tehran cho rằng ông Trump “lùi bước” trong lời đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran “một phần vì áp lực thị trường.”
“Ông Trump lùi bước, không tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran trong khi lời đe dọa quân sự của Iran trở nên đáng tin cậy,” giới chức cấp cao này nói với hãng tin Fars của Iran. “Áp lực thị trường tài chính và mối đe dọa của trái phiếu ở Mỹ và phương Tây đã gia tăng, và đây là một yếu tố quan trọng nữa khiến ông Trump phải lùi bước.”
Thiếu Tướng Ali Abdollahi Aliabadi, phát ngôn viên quân sự hàng đầu Iran, hôm Thứ Ba cho biết các lực lượng vũ trang của họ sẽ chiến đấu “cho đến khi chiến thắng hoàn toàn,” AP đưa tin. (NNL) [đ.d.]

















































































