WASHINGTON, DC (NV) – Ông Tom Homan, “trùm biên giới” của Tòa Bạch Ốc, cho biết các nhân viên di trú liên bang tiến hành bắt người tại các phi trường khi họ đến hỗ trợ các nhân viên của Cơ Quan An Ninh Giao Thông (TSA) hôm Thứ Hai, 23 Tháng Ba, theo báo mạng The Hill.
“Chúng tôi sẽ bắt giữ các tội phạm đi qua phi trường. Chúng tôi sẽ tìm kiếm bọn buôn người, buôn bán tình dục, chuyển lậu tiền. Chúng tôi sẽ có mặt ở các phi trường, làm việc cùng các anh chị em ở TSA,” ông nói trên Fox News.

Cảnh Sát Di Trú (ICE) và nhân viên Điều Tra An Ninh Nội Địa (HSI) bắt đầu hỗ trợ nhân viên TSA, những người đang làm việc không lương tại nhiều phi trường khắp nước Mỹ vào Thứ Hai.
Hơn 400 nhân viên TSA xin nghỉ từ khi Bộ Nội An bị đóng cửa vào ngày 14 Tháng Hai, trong khi tỉ lệ gọi vào xin nghỉ tiếp tục tăng.
Tình hình này khiến hành khách phải chờ đợi rất lâu tại các phi trường. Ví dụ, tại phi trường George Bush Intercontential ở Houston, ước tính phải mất hơn bốn tiếng hành khách mới được kiểm tra an ninh.
Ông Homan nhiều lần nói rằng nhân viên ICE sẽ không trực tiếp tham gia soi chiếu an ninh, mà thay vào đó sẽ làm thay ở những chỗ khác để đỡ tay cho các nhân viên TSA, chẳng hạn như kiểm soát xếp hàng ra vào ở các cửa soi chiếu an ninh.
Ông cũng lưu ý trên chương trình “Cuomo Mornings” của SirusXM hôm Thứ Hai rằng các nhân viên HSI tiến hành điều tra buôn người và chuyển tiền lậu tại các phi trường.
“Hãy nhớ rằng, hầu hết các phi trường lớn đều có người của Cơ Quan Quan Thuế và Biên Phòng (CBP) vì có rất nhiều khách quốc tế đến,” ông Homan nói. “Vì vậy, chúng tôi cí hiện diện ở đó rồi.”
Nhưng ông Cameron Cochems, một giới chức hàng đầu của TSA, nói trên CNN hôm Thứ Hai rằng một số nhân viên TSA tin rằng việc triển khai nhân viên di trú liên bang đến các phi trường là “gây tổn thương” và không giúp ích được gì.
“Rốt cuộc, tất cả những gì nhân viên chúng tôi quan tâm là được trả lương,” ông nói. “Việc nhân viên ICE có mặt tại các phi trường, họ sẽ đứng ở lối ra, họ sẽ làm những công việc mà họ không được huấn luyện. Điều tốt nhất họ có thể làm cho chúng tôi là, nếu họ đến các phi trường, là mua thức ăn và bữa trưa cho chúng tôi.” (NNL) [đ.d.]







































































