Quân đội Iran tuyên bố đánh tới khi Mỹ ‘hối hận,’ ‘đầu hàng’

TEHRAN, Iran (NV) – Quân đội Iran hôm Thứ Năm, 2 Tháng Tư, đe dọa tấn công Mỹ nặng nề sau khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố trong bài diễn văn trước toàn dân rằng chiến dịch “Operation Epic Fury” đã chiến thắng “áp đảo,” theo New York Post.

Quân đội Iran phản ứng dữ dội sau khi Tổng Thống Trump lặp lại lời đe dọa ném bom cho Iran “trở về Thời Đồ Đá” và gọi chính quyền nước này là “chính quyền du côn và bạo lực nhất Trái Đất.”

Mô hình hỏa tiễn do Iran sản xuất được trưng bày trước Viện Bảo Tàng Quốc Phòng ở Tehran, Iran, hôm 31 Tháng Ba. (Hình: AFP via Getty Images)

“Bằng niềm tin vào Đấng Tối Cao, cuộc chiến này sẽ tiếp tục tới khi các ông bị nhục nhã, chắc chắc hối hận cả đời, và đầu hàng,” ông Khatam Al-Anbiya, giới chức quân đội Iran, cho hay trong bản tuyên bố được đọc trên truyền hình nhà nước Iran. “Hãy chờ những đòn nặng nề hơn, rộng hơn và hủy diệt nhiều hơn của chúng tôi.”

Trong bài diễn văn trước toàn dân tối Thứ Tư, Tổng Thống Trump ca ngợi quân đội Mỹ giành thắng lợi “nhanh và dứt khoát” trên chiến trường. Ông tuyên bố tài sản của Iran bị xóa sạch và phần lớn giới lãnh đạo nước này bị tiêu diệt.

“Đêm nay, Hải Quân Iran biến mất. Không Quân của họ tiêu tan. Phần lớn giới lãnh đạo của họ – chính quyền khủng bố mà họ lãnh đạo – đã chết,” ông nói.

“Trong lúc tôi phát biểu, bộ tư lệnh Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo đang bị tàn sát.

“Khả năng phóng hỏa tiễn và ‘drone’ của họ bị tước đoạt đáng kể, còn vũ khí, nhà máy, giàn phóng hỏa tiễn bị nổ tung thành từng mảnh – còn lại rất ít.

“Chưa bao giờ trong lịch sử chiến tranh lại có kẻ thù bị thiệt hại rõ ràng và nặng chỉ trong vài tuần.”

Mặc dù khẳng định Iran “thực sự không còn là mối nguy hiểm,” Tổng Thống Trump cảnh báo Mỹ tiếp tục tấn công.

“Chúng ta sẽ tấn công họ cực kỳ mạnh. Trong hai tới ba tuần kế tiếp, chúng ta sẽ đưa họ về Thời Đồ Đá, nơi đáng dành cho họ,” ông cho hay.

Sau khi nói bóng gió về đàm phán ngưng bắn, Tổng Thống Trump đe dọa đánh sập hệ thống nhà máy điện Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Tổng Thống Trump cũng cố thuyết phục người dân Mỹ đang hoài nghi về cuộc chiến Iran, gọi chiến dịch này là “khoản đầu tư thực sự cho tương lai con cháu quý vị.”

Kết quả thăm dò gần đây đều cho thấy hầu hết người Mỹ không ủng hộ cuộc chiến Iran, và nhiều đồng minh của Mỹ cũng hoài nghi về cuộc chiến này.

Ông Anthony Albanese, thủ tướng Úc, thúc giục ông Trump nói rõ mục tiêu của Mỹ trong cuộc chiến đánh Iran.

Ông Keir Starmer, thủ tướng Anh, bênh vực NATO sau khi ông Trump dọa rút Mỹ ra khỏi liên minh quân sự này vì không giúp mở lại Eo Biển Hormuz, một trong những thủy lộ vận chuyển dầu khí lớn nhất thế giới. Iran phong tỏa eo biển này từ khi cuộc chiến nổ ra cuối Tháng Hai tới nay. (Th.Long) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT