THÁI NGUYÊN, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận phụ huynh có con học tại trường mầm non Hòa Bình, tỉnh Thái Nguyên, mang thịt trong bếp ăn nhà trường đi xét nghiệm, nhận kết quả dương tính khuẩn E. coli (gây tiêu chảy) và tả heo, nên đồng loạt cho con nghỉ học.
Theo báo VnExpress hôm 2 Tháng Tư, ông Đinh Công Long, có đứa con 5 tuổi đang học tại trường Hòa Bình.

Trong sự việc xảy ra vào trưa 25 Tháng Ba. Hôm đó, trường bị cúp điện nên nhân viên nhà bếp không thể xay thịt cho bữa ăn bán trú của học sinh. Do có quen biết, một nhân viên trường nhờ ông đem thịt về nhà xay giùm.
Khi mở túi thịt, ông ngửi thấy có mùi bất thường và phần mỡ có màu vàng. Ông Long sau đó kéo một số phụ huynh khác quay lại trường để chất vấn.
Ban giám hiệu trường đưa ra một số giấy tờ, nói rằng họ ký kết với nhà cung cấp và cam đoan rằng “thịt không có vấn đề gì.”
Để phụ huynh tin tưởng, hiệu trưởng và hiệu phó cho đem thịt chiên lên và ăn trước mặt họ. Tuy vậy, nhóm phụ huynh cảm thấy không an tâm nên góp tiền, mang mẫu thịt đi xét nghiệm. Một ngày sau, họ nhận kết quả mẫu thịt dương tính với vi khuẩn E. coli và dịch tả heo Phi Châu.
Do lo ngại sức khỏe của con mình bị ảnh hưởng, gần một tuần qua, cả trăm phụ huynh trường mầm non Hòa Bình đồng loạt cho con nghỉ học.
Liên quan vụ này, Bà Nguyễn Thị Minh Khoái, hiệu trưởng trường Hòa Bình, xác nhận những ngày gần đây, chỉ có 30 trong số 150 học sinh tới trường.
Bà Khoái nói thêm rằng ban giám hiệu sẽ “tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con đi học trở lại” nhưng không phản hồi gì về cáo buộc nêu trên.

Trường mầm non Hòa Bình được thành lập năm 2002, là trường bán công, tới năm 2010 chuyển thành trường công lập.
Các phụ huynh cho biết tiền ăn của mỗi học sinh khoảng 20,000 đồng (80 cent) một ngày.
Trong một diễn biến khác, liên quan vụ 300 tấn thịt heo dính dịch tả heo Phi Châu được lò giết mổ Vạn Phúc bán ra thị trường tại Hà Nội, báo Tiền Phong hôm 2 Tháng Tư cho hay, danh sách ban đầu của những nơi mua thịt có hai trường tiểu học HV và CVA.
Có tổng cộng tám bị can, trong đó có một số cán bộ kiểm dịch, bị khởi tố về các hành vi giết mổ và tiêu thụ thịt heo bệnh ra thị trường, lợi dụng chức vụ, quyền hạn. (N.H.K) [dt]















































































