Cầu Nhật Lệ chưa xây xong, Quảng Trị cho mở đèn sáng trưng để ‘lấy le’

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Mặc dù cầu Nhật Lệ 3 ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, chưa thông xe nhưng giới hữu trách đã cho bật hệ thống chiếu sáng “lấy le,” tiêu tốn nguồn điện đáng kể.

Theo ghi nhận của báo Người Lao Động hôm 8 Tháng Tư, từ hơn một tháng qua, khi trời vừa sập tối thì hệ thống đèn trên cầu Nhật Lệ 3 bắc qua sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, sáng lên rực rỡ.

Cầu Nhật Lệ 3 ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, mở đèn sáng rực, trong khi chưa thể thông xe do không có đường dẫn. (Hình: Hoàng Phúc/Người Lao Động)

Từ xa, cây cầu vòm đèn nổi bật giữa không gian ven biển nhưng không một bóng người, vì dưới chân cầu phía Bắc, con đường dẫn đi lên cầu vẫn còn dang dở, đất đá ngổn ngang.

Theo thiết kế, dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn ở hai đầu lên cầu được khởi công từ Tháng Giêng, 2023, với tổng mức đầu tư khoảng 1,300 tỷ đồng ($49.3 triệu), dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Cầu được xây dựng bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, kết cấu vòm, kết hợp hệ thống chiếu sáng LED hiện đại, quy mô bốn làn xe được nhận định “có vai trò quan trọng” trong việc kết nối hai bờ sông Nhật Lệ, mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch biển của địa phương, đồng thời hoàn chỉnh mạng lưới giao thông liên kết giữa đường ven biển với quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh.

Sau hơn hai năm thi công, cầu Nhật Lệ 3 hoàn thành khoảng 95% khối lượng. Thế nhưng, ngày thông xe còn khá xa vời khi tuyến đường dẫn lên cầu ở khu vực chân cầu phía xã Bảo Ninh cũ, nay thuộc phường Đồng Hới, vẫn chưa thể khai triển.

Tuyến đường dẫn lên cầu ở khu vực chân cầu phía phường Đồng Hới còn lâu mới được triển khai. (Hình: Hoàng Phúc/Người Lao Động)

Ban Quản Lý Dự Án Thành Phần 2 – Sở Tài Chính Quảng Trị, xác nhận dù phần cầu đã cơ bản xong, hệ thống chiếu sáng cũng xong, nhưng công trình chưa thể thông xe khi đường dẫn phía Bắc “chưa có mặt bằng sạch” do khu vực này hiện vẫn còn 17 gia đình chưa được bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư, trở thành “nút thắt” của toàn dự án.

Theo Sở Tài Chính Quảng Trị, nguyên nhân chủ yếu vướng mắc do việc xác định giá đất, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và một số gia đình chưa đồng thuận với phương án bồi thường.

Trong khi đó, Ủy Ban Nhân Dân Phường Đồng Hới cho biết phường đang “tiếp tục đối thoại” với người dân. Tuy nhiên, nếu sau 60 ngày kể từ khi phương án bồi thường được phê duyệt theo “chủ trương mới,” các gia đình vẫn không chấp hành, thì chính quyền sẽ cưỡng chế thu hồi đất. (Tr.N) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT